Xưởng đóng tàu nghìn tuổi quy mô nhất thời cổ đại

Xưởng đóng tàu nghìn năm tuổi được khai quật ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: DHA.
Xưởng đóng tàu nghìn năm tuổi được khai quật ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: DHA.
Xưởng đóng tàu hơn 3.000 năm tuổi có khả năng sản xuất 274 con tàu cùng lúc được tìm thấy ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Một xưởng đóng tàu khổng lồ vừa được phát hiện ở đảo Dana, quận Silifke, tỉnh Mersin, Thổ Nhĩ Kỳ, Hurriyet Daily News hôm 20/10 đưa tin.

Xưởng đóng tàu cổ đại này được một nhóm khảo cổ phát hiện trong quá trình khai quật ở bờ biển Mersin từ năm 2015.

"Chúng tôi rất ngạc nhiên khi phát hiện nhiều bờ trượt để hạ thủy tàu ở phía bắc đảo vào năm 2015. Gần đây, chúng tôi tiếp tục khai quật được một xưởng đóng tàu khổng lồ, có thể đồng thời đóng 274 con tàu. Đây là xưởng đóng tàu duy nhất trên thế giới có khả năng làm được điều này... Đây có thể là xưởng đóng tàu lâu đời nhất thế giới, hoạt động vào khoảng năm 1.200 trước Công nguyên", Hakan Öniz, trưởng khoa Khảo cổ học dưới Đại dương, trường Đại học Selçuk, Thổ Nhĩ Kỳ, nhận xét.

Các chuyên gia tin rằng, xưởng đóng tàu khổng lồ có thể cung cấp thông tin về "thời kỳ tăm tối" của Địa Trung Hải, khoảng hơn 1.000 năm trước Công nguyên. Các nhà khoa học có rất ít thông tin khảo cổ về giai đoạn kéo dài 400 năm này.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.