Xung kích vì cuộc sống bình yên

0:00 / 0:00
0:00
TP - Đoàn Thanh niên Công an TPHCM đang triển khai thí điểm mô hình Tổ nhân dân tuần tra ở phường 8, quận 5, trở thành cánh tay nối dài của lực lượng công an trong bảo vệ an ninh trật tự.

Tự quản, tự phòng

Đúng 7 giờ tối tại Nhà Thiếu nhi quận 5 (TPHCM), hàng chục thành viên gồm công an khu vực, bảo vệ dân phố, ĐVTN... đồng loạt ra quân làm nhiệm vụ tuần tra. Các thành viên tổ tuần tra được trang bị áo phản quang đồng phục, đèn pin, gậy tầm vông. Sau một vòng tuần tra trên đường, tổ trở về điểm tập kết và tiếp tục nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự khu vực.

Bên cạnh tâm thế sẵn sàng đấu tranh với các loại hình tội phạm, trong quá trình tuần tra, tổ lồng ghép tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chuyển tải các thông tin hướng dẫn của ngành chức năng, phổ biến các phương thức, thủ đoạn của tội phạm… đến người dân một cách gần gũi, nhanh chóng.

Xung kích vì cuộc sống bình yên ảnh 1

Lực lượng thanh niên xung kích tham gia bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn phường 8, quận 5, TPHCM. Ảnh: NGÔ TÙNG

Đại úy Đặng Văn Thắng, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an TPHCM cho biết, mô hình tổ nhân dân tuần tra là công trình thanh niên trọng điểm chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an TPHCM lần thứ X, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Tổ nhân dân tuần tra được đặt dưới sự quản lý của Đảng ủy, UBND phường và phối hợp với các tổ chức, đoàn thể trên địa bàn phường để thực hiện nhiệm vụ tuần tra. Mô hình là giải pháp thiết thực để nhân dân phối hợp với lực lượng công an tham gia đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đoàn Thanh niên Công an TPHCM sẽ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức tập huấn các kỹ năng cần thiết cho người dân nhằm đảm bảo yêu cầu trong công tác tuần tra, để có thể nắm bắt và xử lý thông tin, tự vệ hoặc khống chế tội phạm khi cần thiết.

Thiếu tá Nguyễn Minh Xuân, Trưởng Công an phường 8 (quận 5) đánh giá mô hình Tổ nhân dân tuần tra là giải pháp thiết thực khi các đối tượng tội phạm hoạt động ngày càng tinh vi, táo bạo, có chiều hướng phức tạp. Mô hình “tự quản, tự phòng” này giúp cho người dân tự bảo vệ tài sản của chính mình, đồng thời nâng cao ý thức, vai trò trách nhiệm của người dân trong việc đấu tranh phòng chống tội phạm.

“Ngoài lực lượng công an khu vực và đại diện các tổ chức đoàn thể, tổ chú trọng phát huy vai trò nòng cốt của đội hình thanh niên xung kích phòng chống tội phạm đang được triển khai ngay tại phường. Chúng tôi kêu gọi sự tham gia của các bạn sinh viên đang lưu trú tại các nhà trọ trên địa bàn phường. Đây chính là cánh tay nối dài cho lực lượng công an phường”, Thiếu tá Xuân cho biết.

Hình thành môi trường sống trong sạch

Trung úy Phan Đình Linh, Phó Bí thư Đoàn Công an TPHCM cho biết, bên cạnh hoạt động chung của tổ, mô hình còn phát huy hình thức “tuần tra riêng lẻ”. Theo đó, mỗi người dân, thanh niên khi đi chợ, đi ăn uống, đi chơi… nếu thấy có tình hình tội phạm có thể điện thoại báo ngay Công an phường để được tư vấn hoặc hỗ trợ xử lý.

Anh Linh cho rằng, hiệu quả mô hình này được đánh giá bằng nhiều tiêu chí chứ không chỉ nhìn vào việc bắt được nhiều tội phạm hay không. Khi càng nhiều người dân tham gia vào đội hình này sẽ càng hạn chế được tình hình phạm pháp. Mặt khác, mô hình tạo được môi trường trấn áp các loại hình tội phạm, dần hình thành môi trường sống trong sạch.

“Chính màu cờ sắc áo của tổ, cộng với hệ thống camera giám sát an ninh trên địa bàn sẽ là những nhân tố đắc lực góp phần chuyển biến tình hình an ninh trật tự”, Trung úy Linh nói.

Mô hình Tổ nhân dân tuần tra được triển khai thí điểm trên địa bàn quận 5 đến hết năm 2022, sau đó sẽ tổng kết, đánh giá hiệu quả của mô hình và tiếp tục nhân rộng trên địa bàn thành phố trong giai đoạn tiếp theo.

MỚI - NÓNG