Xung đột Ukraine khiến Mỹ chậm bàn giao tên lửa Stinger cho Đài Loan (Trung Quốc)

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 3/5, Cơ quan phòng vệ Đài Loan (Trung Quốc) nói rằng việc bàn giao tên lửa phòng không vác vai Stinger có thể bị chậm, trong bối cảnh cuộc xung đột ở Ukraine gây sức ép lên nguồn cung.
Xung đột Ukraine khiến Mỹ chậm bàn giao tên lửa Stinger cho Đài Loan (Trung Quốc) ảnh 1

Binh lính Đài Loan (Trung Quốc) thao tác tên lửa phòng không vác vai Stinger trong một triển lãm năm 2005. (Ảnh: Reuters)

Loại tên lửa này đang là vũ khí được quân Ukraine sử dụng nhiều để đối phó với máy bay Nga. Trong khi đó, nguồn cung từ Mỹ suy giảm và việc tăng cường sản xuất vũ khí phòng không gặp nhiều trở ngại đáng kể.

Mỹ phê chuẩn hợp đồng bán 250 tên lửa Stinger của hãng Raytheon Technologies cho Đài Loan (Trung Quốc) từ năm 2019. Báo chí Đài Loan (Trung Quốc) đưa tin rằng việc bàn giao số vũ khí này sẽ hoàn tất vào năm 2026.

Chu Wen-wu, phó vụ trưởng vụ kế hoạch của Cơ quan phòng vệ Đài Loan (Trung Quốc), cho biết thời hạn bàn giao có thể bị chậm.

“Đúng là do thay đổi trong tình hình quốc tế nên có nguy cơ việc bàn giao tên lửa Stinger trong năm nay bị chậm”, ông Chu nói tại một cuộc họp báo. Ông cho biết Đài Bắc sẽ yêu cầu phía Mỹ bàn giao theo đúng hợp đồng.

Phát ngôn viên Cơ quan phòng vệ Đài Loan (Trung Quốc) Sun Li-fang cho biết việc mua xe tăng M1A2 Abrams của hãng General Dynamics vẫn diễn ra bình thường. Đài Bắc đặt mua 108 chiếc xe tăng này và dự kiến sẽ nhận được vào năm 2027.

Cơ quan phòng không Đài Loan (Trung Quốc) đang trao đổi với phía Mỹ để bảo đảm việc bàn giao lô máy bay chiến đấu F-16 mới diễn ra trước năm 2026, theo như hợp đồng đã ký, ông Chu cho biết.

Đây là lần thứ hai trong vòng 1 tuần Đài Loan (Trung Quốc) cảnh báo về tình trạng Mỹ chậm bàn giao vũ khí đã đặt hàng.

Trước đó, Đài Loan (Trung Quốc) cho biết họ đang cân nhắc lựa chọn khác sau khi Mỹ thông báo có thể trì hoãn thời hạn bàn giao một hệ thống pháo do sản xuất không kịp.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG