/ Có lỗi xảy ra!.
Error code: 4
|
(Nguồn: Youtube) |
“Các binh sĩ từ đơn vị Kryla, thuộc DIU, đang tấn công xe bọc thép, phương tiện và vị trí khai hoả của quân đội Nga”, trích tuyên bố từ DIU. “Họ đã thiêu rụi ba xe bọc thép Tigr của Nga và hai xe chiến đấu bộ binh, bắn trúng ba xe tăng T-72”.
Ngoài ra, các vị trí khai hoả và điểm tập kết lực lượng Nga đã bị tấn công liên tục.
Quân đội Nga chưa bình luận về thông tin này.
Nga giành thêm một ngôi làng ở Donetsk
Blog quân sự DeepState cho biết, quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát làng Vremivka và gần như giành được làng Velyka Novosilka ở Donetsk.
“Đối phương đã có những bước tiến ở Velyka Novosilka, Toretsk, gần Nadiivka, Petropavlivka và Kotlyne”, DeepState tiết lộ thêm.
Ukraine tấn công trạm điều khiển máy bay không người lái của Nga
Ngày 25/1, lực lượng phòng thủ Ukraine đã nhắm vào bốn địa điểm tập trung binh sĩ, vũ khí và thiết bị của quân đội Nga, cũng như một trạm điều khiển máy bay không người lái.
Theo Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine, quân đội Nga đã tiến hành 65 cuộc không kích vào các vị trí của Ukraine trong một ngày qua, đồng thời thả 113 quả bom.
Lực lượng Nga cũng tiến hành nhiều cuộc tấn công từ hệ thống phóng loạt và sử dụng hơn 1.000 máy bay không người lái cảm tử.
Tám cuộc đụng độ đã xảy ra từ tối 25/1 đến sáng 26/1, và tình hình ở mặt trận vẫn không thay đổi.
Cùng thời điểm, lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ 50 trong số 72 máy bay không người lái tấn công mà Nga phóng nhằm vào các mục tiêu ở Ukraine.
Chín máy bay không người lái khác biến mất khỏi radar. Một UAV vẫn đang bay trên không.
Nghi vấn máy bay Nga làm rơi bom thông minh xuống vùng biên giới
Một máy bay của Nga được cho là đã vô tình làm rơi một "quả bom thông minh" xuống tỉnh Belgorod ở biên giới giáp Ukraine hôm 23/1.
Theo Astra, một quả bom lượn đa năng thống nhất UMPB-250 đã được tìm thấy gần làng Bolshiye Kulbaki.
Quả bom được trang bị mô-đun dẫn đường tích hợp với hệ thống lái, một số ăng-ten và một bộ phận động cơ phản lực. Đầu đạn của nó giống bom FAB-250 tiêu chuẩn.
Ukraine lần đầu bắn hạ tên lửa hành trình Nga bằng hệ thống VAMPIRE
Hải quân Ukraine đã công bố đoạn video cho thấy hệ thống phòng không VAMPIRE gắn trên tàu cao tốc đã đánh chặn thành công tên lửa hành trình tầm ngắn Kh-59 của Nga. Sự việc đánh dấu lần đầu tiên hệ thống phòng không này của Ukraine đánh chặn thành công tên lửa tối tân Nga.
Lực lượng Ukraine đã có bước đột phá lớn trong chiến lược phòng không với việc đánh chặn thành công tên lửa hành trình Kh-59 của Nga trên Biển Đen bằng hệ thống VAMPIRE được lắp trên một tàu cao tốc.
Đây là lần đầu tiên hệ thống phòng không này được Ukraine sử dụng để đánh chặn tên lửa hành trình.
/ Có lỗi xảy ra!.
Error code: 4
|
Hoạt động diễn ra ngày 25/1 ở Biển Đen - một khu vực có tầm quan trọng chiến lược, nơi các lực lượng Ukraine và Nga đều tham gia vào những cuộc giao tranh trên không và trên biển kể từ khi cuộc xung đột nổ ra.
Không quân Ukraine cho biết, vào đêm 24, rạng sáng ngày 25/1, Nga đã phóng 2 tên lửa hành trình Kh-59 từ khu vực Biển Đen và 61 máy bay không người lái (UAV) các loại từ Oryol, Kursk, Bryansk, Millerovo và Primorsko-Akhtarsk. Hệ thống phòng không của Ukraine đã đánh chặn thành công 2 tên lửa và vô hiệu hóa 46 UAV.
Kh-59 là một thành phần quan trọng trong kho vũ khí tên lửa của Nga. Với tầm bắn khoảng 300 km, có khả năng mang cả đầu đạn thông thường và hạt nhân, Kh-59 thường được các lực lượng Nga triển khai để tấn công mục tiêu quan trọng với độ chính xác cao.
Trong khi đó, hệ thống phòng không VAMPIRE, do công ty quốc phòng L3 Harris Technologies có trụ sở tại Mỹ phát triển, là giải pháp phòng không di động dạng mô-đun và có khả năng thích ứng cao. Hệ thống được thiết kế để triển khai nhanh chóng trên nhiều nền tảng khác nhau, bao gồm xe tải quân sự, xe dân sự và tàu thuyền. Tính linh hoạt này khiến hệ thống VAMPIRE trở thành công cụ hiệu quả cao và tiết kiệm chi phí để bảo vệ các khu vực ven biển, chống lại nhiều mối đe dọa trên không, từ máy bay không người lái đến tên lửa hành trình.
Một trong những lợi thế chính của hệ thống VAMPIRE là khả năng tương thích với các loại đạn dược tiên tiến, chẳng hạn như APKWS. Tên lửa có tầm bắn tối thiểu 1,5 km và tầm bắn tối đa là 5 km, với xác suất bắn trúng lên đến 80%.
Trong trường hợp đánh chặn tên lửa Kh-59, việc sử dụng tên lửa APKWS từ hệ thống VAMPIRE đã đóng vai trò quan trọng. Theo đó, tên lửa đã được theo dõi, chỉ định bằng laser và đánh chặn trước khi nó có thể đến được mục tiêu dự kiến.
Việc sử dụng hệ thống VAMPIRE gắn trên tàu cao tốc giúp gia tăng tính cơ động và linh hoạt cho chiến lược phòng thủ của Ukraine.