Xung đột Nga - Ukraine ngày 25/10: Bộ trưởng Quốc phòng Nga bất ngờ đến Nam Donetsk

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đã thị sát sở chỉ huy của nhóm chiến đấu phía đông Nga ở khu vực Nam Donetsk và nghe báo cáo về tình hình chiến trường, Tass đưa tin ngày 25/10.
Xung đột Nga - Ukraine ngày 25/10: Bộ trưởng Quốc phòng Nga bất ngờ đến Nam Donetsk ảnh 1

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu. Ảnh: Tass

“Bộ trưởng Quốc phòng Nga trong chuyến thị sát khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt đã thăm sở chỉ huy của nhóm chiến đấu phía đông Nga ở Nam Donetsk.

Tại sở chỉ huy, ông Shoigu đã được nghe báo cáo từ người đứng đầu nhóm chiến đấu và các sĩ quan tham mưu về tình hình hiện tại, bản chất hành động của đối phương và việc thực hiện nhiệm vụ chiến đấu của quân đội Nga trong các khu vực chiến thuật chính, cũng như về việc tổ chức tác chiến phản pháo”, Bộ Quốc phòng cho biết trong một tuyên bố.

“Ngoài ra, Bộ trưởng Quốc phòng cũng đã nghe báo cáo từ những người đứng đầu các cơ quan liên quan về sự sẵn sàng của nhóm chiến đấu cho các hoạt động mùa đông và việc cung cấp bếp sưởi, phương tiện sưởi ấm cho các binh sĩ.”

Ông Shoigu nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cung cấp đầy đủ và kịp thời đồng phục mùa đông mới cho tất cả binh sĩ của nhóm chiến đấu, cũng như tạo ra một nguồn dự trữ bổ sung gồm đồng phục mùa đông và giày dép cách nhiệt.

Chỉ huy nhóm chiến đấu phía đông Nga nói về việc thành lập các đơn vị UAV

Chỉ huy nhóm chiến đấu phía đông Nga - Andrey Kuzmenko đã báo cáo với Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu về việc thành lập các đơn vị máy bay không người lái (UAV).

“Ông Kuzmenko đã báo cáo về việc thực hiện mệnh lệnh của Bộ trưởng Quốc phòng Nga về việc thành lập các đơn vị UAV, biên chế cho các đơn vị này những chuyên gia đã được đào tạo, cũng như cung cấp các máy bay không người lái chiến đấu và trinh sát, bao gồm cả máy bay không người lái FPV.”

UAV bị chặn gần Sevastopol

Một máy bay không người lái đã buộc phải hạ cánh và phát nổ gần Sevastopol (bán đảo Crimea), Thống đốc thành phố - Mikhail Razvozhayev cho biết hôm thứ Ba.

“Một máy bay không người lái đã bị buộc phải hạ cánh bằng phương tiện tác chiến điện tử. Nó đáp xuống một cánh đồng ở quận Kara-Koby và phát nổ trên mặt đất, không gây thiệt hại gì cho cơ sở hạ tầng”.

Tổng thống Ukraine gặp Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch

Tổng thống Volodymyr Zelensky đã có cuộc gặp với Troels Lund Poulsen, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đan Mạch, tại thành phố Kiev.

"Chúng tôi đánh giá rất cao sự hỗ trợ của Đan Mạch ngay từ những ngày đầu tiên của cuộc chiến. Tất nhiên, viện trợ quân sự là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Tôi rất biết ơn về 12 gói viện trợ quân sự đã giúp tăng cường sức mạnh cho binh lính của chúng tôi trên chiến trường”, ông Zelensky nói.

Chủ đề chính trong cuộc thảo luận là tăng cường không phận Ukraine bằng các máy bay chiến đấu tiên tiến và hệ thống phòng không mới.

Đặc biệt, hai ông Zelensky và Poulsen đã thảo luận về việc đào tạo phi công Ukraine trên máy bay chiến đấu F-16 mà Đan Mạch và các đối tác khác đang có kế hoạch cung cấp cho Ukraine.

Trước đó, Bộ trưởng Poulsen tuyên bố Đan Mạch dự kiến sẽ cung cấp cho Ukraine những chiếc máy bay chiến đấu F-16 đầu tiên vào mùa xuân năm 2024.

Vào tháng 8, Đan Mạch công bố cung cấp tổng cộng 19 chiếc F-16 cho Ukraine.

Theo Tass, Pravda
MỚI - NÓNG
Nóng đỉnh trong kỳ nghỉ lễ, Hà Nội bao nhiêu độ?
Nóng đỉnh trong kỳ nghỉ lễ, Hà Nội bao nhiêu độ?
TPO - Hiện nay khối khí nóng lệch Tây đã tác động trực tiếp và mở rộng trên nhiều khu vực. Tại Thủ đô Hà Nội trong 24 đến 48 giờ tới dự kiến là thời gian nắng nóng đạt đỉnh, nhiệt độ dự báo dao động ở ngưỡng 39 - 40 độ C tuy nhiên ở một số khu vực thậm chí có thể lên thêm 5 - 7 độ C.