Xung đột Nga - Ukraine ngày 22/10: Ukraine nói Nga sử dụng chiến thuật mới ở Avdiivka

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Quân đội Ukraine cho biết lực lượng Nga đã sử dụng chiến thuật mới trên mặt trận Avdiivka: đào hầm gần các vị trí của Ukraine.

Anton Kotsukon - người phát ngôn Lữ đoàn cơ giới biệt động Marko Bezruchko 110 cho biết: “Cuộc xung đột của chúng ta thường được so sánh với Thế chiến I. Trên mặt trận Avdiivka, người Nga đã bắt đầu sử dụng chiến thuật đào hầm. Họ đào hầm tiến sát vị trí của chúng ta. Đầu tiên, việc này sẽ giúp che giấu. Thứ hai, họ có thể bất ngờ xuất hiện gần vị trí của chúng ta.”

Các quan chức quốc phòng Ukraine cũng đã phát hiện ra rằng lực lượng Nga đang sử dụng các phương tiện robot điều khiển từ xa để vận chuyển đạn dược. “Đây là một số loại phương tiện đặc biệt, chúng khá to và có thể mang theo tải trọng lớn.”

Ngoài ra, Kotsukon cho biết lực lượng Nga gần Avdiivka có rất nhiều nhân lực và các nguồn lực khác.

Ông nói: “Họ có rất nhiều nguồn lực. Giao tranh khốc liệt đang diễn ra hàng ngày. Mỗi ngày họ triển khai thêm lực lượng để tiến hành các hoạt động tấn công. Bổ sung nhân lực, xe bọc thép, máy bay và pháo binh”.

Nga tập kích kho đạn dược, nhiên liệu của Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga ngày 21/10 cho biết quân đội nước này đã phá huỷ các kho đạn dược và nhiên liệu của Ukraine tại sân bay Dongintsevo ở Vùng Dnepropetrovsk.

“Kho đạn dược và nhiên liệu của lực lượng vũ trang Ukraine đã bị phá hủy tại sân bay Dongintsevo gần thành phố Krivoy Rog ở Vùng Dnepropetrovsk”, trích tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga.

Cũng theo Bộ này, lực lượng Nga cùng máy bay chiến thuật, máy bay không người lái, tên lửa và pháo binh đã tấn công quân đội và thiết bị quân sự của Ukraine ở 118 khu vực.

Nga bắn hạ máy bay không người lái, máy bay Su-24, MiG-29 của Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc quân đội Ukraine cố gắng tấn công các cơ sở của Nga bằng máy bay không người lái (UAV) vào lúc 21h ngày 21/10.

Nhưng chiếc UAV này đã bị lực lượng phòng không đánh chặn ở Vùng Voronezh.

Cùng ngày, quân đội Nga đã bắn rơi một máy bay Su-24, hai máy bay MiG-29 và một máy bay trực thăng Mi-8 của lực lượng không quân Ukraine.

Theo Pravda, Tass
MỚI - NÓNG