Xung đột Nga - Ukraine ngày 17/10: Bộ trưởng Quốc phòng Nga nói quân đội vẫn bám sát kế hoạch

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga, hệ thống phòng thủ sâu đã được xây dựng ở một số khu vực nhất định dọc theo toàn bộ chiến tuyến.
Xung đột Nga - Ukraine ngày 17/10: Bộ trưởng Quốc phòng Nga nói quân đội vẫn bám sát kế hoạch ảnh 1

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu. Ảnh: Tass

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu ngày 16/10 cho biết quân đội nước này vẫn duy trì vị trí của mình trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt và đang tiếp tục thực hiện kế hoạch tổng thể.

“Đương nhiên, chúng tôi vẫn tiếp tục các hoạt động ở những khu vực mà chúng tôi cho rằng cần củng cố vị trí của mình. Nhìn chung, tình hình có vẻ ổn định. Quân đội đang thực hiện nhiệm vụ, thể hiện chủ nghĩa anh hùng, với niềm tin họ sẽ không chỉ giữ được vị trí của mình mà còn tiếp tục thực hiện kế hoạch”, ông Shoigu nói trong cuộc họp với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Theo ông Shoigu, quân đội Ukraine không đạt được bất kỳ thành công nào trong cuộc phản công, khi lực lượng Nga đang cải thiện vị trí chiến thuật của mình.

“Các nỗ lực tiến công của đối phương trên tất cả các khu vực đều bị lực lượng phòng thủ chủ động của chúng ta đẩy lùi. Ở nhiều khu vực, chúng ta đang cải thiện vị trí chiến thuật của mình, ngăn chặn bước tiến của đối phương. Chúng ta đã trải qua các chiến dịch tấn công mùa xuân, mùa hè và mùa thu đều do chính quyền Ukraine lên kế hoạch. Không có kế hoạch nào thành công", ông nói, và cho biết thêm rằng quân đội Ukraine đã mất 1.500 xe bọc thép trong cuộc phản công mùa hè của họ.

Nga bắn hạ ba máy bay không người lái ở Belgorod

Thống đốc Vùng Belgorod - Vyacheslav Gladkov tối muộn 16/10 cho biết ba máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã bị bắn hạ.

Theo dữ liệu sơ bộ, không có ai bị thương và không có thiệt hại nào được báo cáo

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận thông tin này, cho biết Ukraine đã thực hiện một cuộc tấn công bằng UAV lúc khoảng 22h30 ngày 16/10 (giờ Mátxcơva), nhưng ba UAV đã bị hệ thống phòng không bắn hạ ở Vùng Belgorod giáp biên giới với Ukraine.

Nga nói tiêm kích MiG-29, Su-25 của Ukraine bị bắn hạ

Bộ Quốc phòng Nga ngày 16/10 thông báo lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ hai máy bay chiến đấu MiG-29 và một máy bay tấn công Su-25 của Ukraine trong vòng 24 giờ trước đó.

Các máy bay bị bắn hạ ở các khu vực gần Arkhangelskoye ở Vùng Kherson, Dmitrovka và Zvonetskoye ở Vùng Dnepropetrovsk.

Ngoài ra, quân đội Nga cũng đã phá hủy hai kho đạn của Ukraine ở Vùng Zaporozhye.

Cảnh báo tấn công bằng vũ khí đạn đạo ở Ukraine

Sáng sớm 17/10, cảnh báo không kích đã được đưa ra ở các vùng Kharkov, Dnepropetrovsk, Donetsk và Zaporozhye.

Lực lượng Không quân Ukraine cho biết: “Có mối đe dọa về vũ khí đạn đạo ở những khu vực có cảnh báo không kích! Đừng bỏ qua cảnh báo!”.

Theo Tass, Pravda
MỚI - NÓNG