Xung đột Nga - Ukraine ngày 16/10: Nga triển khai thêm tàu tên lửa trên Biển Đen, quân đội Ukraine lên tiếng cảnh báo

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nga đã tăng cường sự hiện diện của các tàu tên lửa trên Biển Đen, ngoài một tàu ngầm còn triển khai thêm hai khinh hạm.

Thông tin trên được tiết lộ bởi lực lượng phòng vệ miền nam Ukraine. Theo đó, tổng số tên lửa Kalibr mà Nga triển khai có thể lên tới 20 chiếc. Mối đe dọa tấn công từ tên lửa được đánh giá là rất cao.

“Hãy chú ý đến cảnh báo tên lửa và ngay lập tức tìm nơi trú ẩn”, lực lượng này cho biết.

Nga nói Ukraine thiệt hại nặng nề gần Kupyansk

Người phát ngôn nhóm chiến đấu phía tây Nga, ông Sergey Zybinsky nói với Tass rằng lực lượng vũ trang Ukraine đã mất gần hai đại đội cùng một xe tăng, hai xe chiến đấu bọc thép, hai máy bay không người lái trên hướng Kupyansk trong một ngày qua.

Ngoài ra, lực lượng Nga còn phá hủy hệ thống pháo cơ giới 152mm 2S1 Gvozdika của Ukraine.

Cũng trên hướng Kupyansk, máy bay ném bom chiến đấu Su-34 của nhóm chiến đấu phía tây Nga đã tấn công các điểm triển khai tạm thời và thành trì của bốn lữ đoàn Ukraine gần các khu vực Golubovka, Kulagovka, Petropavlovka và Kupyansk-Uzlovoy.

Các phi đội trực thăng Ka-52 và Mi-28 cũng như máy bay chiến thuật tác chiến đã tấn công các điểm tập trung nhân lực, vũ khí và khí tài quân sự thuộc các lữ đoàn cơ giới số 14 và 32 của Ukraine, các đơn vị phòng thủ lãnh thổ gần Sinkovka, Ivanovka và Leonovka.

Tổng thống Nga Putin: Chiến dịch phản công của Ukraine đã thất bại

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết chiến dịch phản công của Ukraine, được tiến hành từ đầu tháng 6, đã thất bại hoàn toàn.

Trong một cuộc phỏng vấn ngắn được kênh Rossiya 1 đăng tải ngày 15/10, Tổng thống Putin đã bình luận về những tuyên bố gần đây của một số quan chức Ukraine rằng chiến dịch của họ đang bị đình trệ và không theo đúng kế hoạch.

“Về cuộc phản công được cho là đang bị đình trệ, nó đã thất bại hoàn toàn”, ông Putin nói.

Mátxcơva biết rằng Kiev “vẫn đang chuẩn bị cho các hoạt động tấn công mới”. “Chúng tôi đã thấy điều đó. Chúng tôi đã biết điều đó. Và chúng tôi đang đối phó một cách thích hợp”, ông Putin nhấn mạnh.

“Về những gì đang diễn ra dọc theo toàn bộ chiều dài chiến tuyến, nó được gọi là phòng thủ chủ động và lực lượng Nga đang cải thiện vị trí ở mọi nơi.”

Tổng thống Putin nói thêm rằng quân đội Nga đang đạt được nhiều tiến bộ gần thành phố Kupyansk ở Vùng Kharkov của Ukraine, cũng như Vùng Zaporozhye, khu vực Avdeevka ở Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk và các địa điểm khác.

“Tôi muốn cảm ơn lực lượng vũ trang, các chỉ huy quân sự và trước hết là các chiến binh của chúng tôi ở tiền tuyến vì lòng dũng cảm của họ”, ông Putin nói.

Theo Tass, Pravda
MỚI - NÓNG