Xúc động cảnh giáo viên, học sinh lội bùn hối hả dọn trường lớp sau lũ

TPO - Trước thiệt hại của lũ quét gây ra, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) giáo viên có nhà cửa đổ sập, hư hỏng do thiên tai. Hàng chục học sinh ảnh hưởng cũng được chuyển đến điểm trường chính để học tập.
Xúc động cảnh giáo viên, học sinh lội bùn hối hả dọn trường lớp sau lũ ảnh 1

Trong đợt lũ quét xảy ra tại huyện Kỳ Sơn , tỉnh Nghệ An, vừa qua, có hai điểm trường bị thiệt hại nặng nề nhất là điểm trường mầm non và tiểu học ở xã Tà Cạ. Ngoài ra, hàng chục giáo viên và gia đình học sinh cũng bị ảnh hưởng nặng khi nhà cửa đổ sập, tài sản, sách vở bị cuốn trôi.

Xúc động cảnh giáo viên, học sinh lội bùn hối hả dọn trường lớp sau lũ ảnh 2

Ông Phan Văn Thiết - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kỳ Sơn (Nghệ An), cho biết, đợt lũ ống, lũ quét vừa qua ảnh hưởng đến 41 giáo viên. Trong đó, có 14 giáo viên bị lũ cuốn trôi nhà, tài sản. 30 nhà khác bị ngập nặng và hư hỏng, cuốn trôi đồ đạc. Trong ảnh: Nhà cô La Thị Vân (giáo viên trường Mầm non Bảo Nam) bị trận lũ cuốn gần như đổ sập, chỉ còn 2 bức tường.

Xúc động cảnh giáo viên, học sinh lội bùn hối hả dọn trường lớp sau lũ ảnh 3

Giáo án, sách vở bị ngập trong lớp bùn đất dày hoặc ướt sũng do nước lũ.

Xúc động cảnh giáo viên, học sinh lội bùn hối hả dọn trường lớp sau lũ ảnh 4

Sau khi lũ rút, giáo viên các trường được huy động dọn dẹp để học sinh sớm trở lại trường.

Xúc động cảnh giáo viên, học sinh lội bùn hối hả dọn trường lớp sau lũ ảnh 5

“Phòng đã chỉ đạo các trường hỗ trợ dạy tăng tiết để các giáo viên có nhà bị ảnh hưởng do lũ quét có thời gian khắc phục thiệt hại. Ngoài ra, 20 học sinh tiểu học ở điểm trường lẻ tại xã Tà Cạ được đưa về học bán trú ở điểm trường chính”, ông Thiết nói.

Xúc động cảnh giáo viên, học sinh lội bùn hối hả dọn trường lớp sau lũ ảnh 6

Với học sinh mầm non, do đặc thù độ tuổi của các em còn quá nhỏ, điểm trường chưa khắc phục được hư hỏng nên phòng dự kiến trước mắt sẽ mượn nhà dân học nhà sàn để dạy học cho học sinh. Trong ảnh là điểm trường mầm non ở xã Tà Cạ (góc phải) ngập trong lớp bùn dày.

Xúc động cảnh giáo viên, học sinh lội bùn hối hả dọn trường lớp sau lũ ảnh 7

Sách vở học sinh ướt sũng sau mưa lũ.

Xúc động cảnh giáo viên, học sinh lội bùn hối hả dọn trường lớp sau lũ ảnh 8

Những phòng trọ của học sinh tại thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn), ngập bùn đất do mưa lũ gây ra. Theo thống kê, đợt lũ quét vừa qua, xã Tà Cạ và thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn) làm sập và cuốn trôi 56 nhà, khiến 141 nhà bị ngập, sạt lở, hư hỏng nặng; 45 nhà phải di dời khẩn cấp.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.