Xuất lậu khẩu trang sang Trung Quốc bán giá cao

Biên phòng đồn Bảo Lâm kiểm đếm 23.500 khẩu trang bị bắt giữ vì xuất lậu. Ảnh: Vi Toàn
Biên phòng đồn Bảo Lâm kiểm đếm 23.500 khẩu trang bị bắt giữ vì xuất lậu. Ảnh: Vi Toàn
TP - Trong khi trang thiết bị y tế, nhất là khẩu trang chống dịch corona khan hiếm thì nhiều đối tượng cố tình vận chuyển mặt hàng này sang Trung Quốc bán kiếm lời. 

Chiều 5/2, tại đường mòn khu vực biên giới mốc 1128, thuộc thôn Cốc Toòng, xã Bảo Lâm, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn, tổ công tác đồn Biên phòng (BP) Bảo Lâm phát hiện 2 đối tượng điều khiển xe gắn máy đi từ hướng nội địa ra khu vực biên giới, trên xe chở nhiều hàng hóa cồng kềnh. Thấy lực lượng chức năng ra tín hiệu dừng xe, các đối tượng nhanh chóng vứt lại hàng hóa và bỏ chạy. Tại hiện trường, tổ công tác thu giữ tang vật gồm 8 thùng cát tông bên trong chứa 23.500 chiếc khẩu trang y tế do Việt Nam sản xuất, trị giá khoảng 47 triệu đồng.

Trước đó, tại khu vực biên giới Pò Có, xã Tam Gia, huyện Lộc Bình, các chiến sỹ đồn BP Chi Lăng bắt giữ ô tô Innova chở 9 bao tải dứa và hộp cát tông, bên trong chứa 15.250 chiếc khẩu trang.

Theo báo cáo của tỉnh Lạng Sơn, trong tuần qua, lực lượng chức năng địa phương đã bắt gần chục vụ vận chuyển, buôn bán khẩu trang sang bên kia biên giới. Điển hình, trạm kiểm soát liên ngành Dốc Quýt (huyện Cao Lộc), phát hiện ô tô tải BKS 81C-051.63 chở 305.000 chiếc khẩu trang y tế 4 lớp kháng khuẩn do một công ty tại Bắc Ninh sản xuất đang lưu thông từ hướng thành phố Lạng Sơn lên khu vực thị trấn Đồng Đăng, Hữu Nghị. Lái xe là Đỗ Duy Hiếu (trú tại huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) khai nhận đã vận chuyển thuê số hàng trên từ một doanh nghiệp ở Bắc Ninh lên khu vực biên giới Lạng Sơn nhưng không có giấy tờ hợp lệ.

Các đối tượng khai, do hiện nay bên Trung Quốc khẩu trang đang khan hiếm, nhu cầu sử dụng lớn nên giá cả rất cao. Tùy theo chủng loại hoặc địa phương nhưng đều có giá từ 8 đến 10 Nhân dân tệ/chiếc (tương đương 33.000 VND), cao gần chục lần giá ở Việt Nam.

Ông Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu các đơn vị chức năng kiểm soát tốt biên giới, chống thẩm lậu hàng vật tư, trang thiết bị y tế, đồng thời tăng cường kiểm tra, quản lý thị trường, chống đầu cơ, tăng giá mặt hàng khẩu trang phòng chống dịch cúm virus corona.

“Lực lượng Quản lý thị trường Lạng Sơn vận động 66 cơ sở kinh doanh, quầy bán các mặt hàng thuốc, vật tư y tế liên quan đến phòng chống dịch cúm ký cam kết chấp hành quy định của pháp luật. Đã xử lý 3 trường hợp vận chuyển, kinh doanh hàng thiết bị y tế có vi phạm”.
 (Báo cáo Ban chỉ đạo 389 tỉnh Lạng Sơn)

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).