Tổng Giám đốc Bia Hà Nội:

Xử nghiêm bán bia giá cao hưởng chênh lệch

TP - Sau khi Tiền Phong ra ngày 17/11 đăng bài “Thị trường bia Hà Nội tại Thanh Hóa: Vi phạm Luật Cạnh tranh?”, làm việc với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Hồng Linh - TGĐ Tổng Cty Cổ phần bia - rượu - nước giải khát Hà Nội (Habeco) - cho biết, sẽ kiểm tra và xử lý nghiêm cán bộ có hành vi bán bia giá cao để hưởng chênh lệch.
Xử nghiêm bán bia giá cao hưởng chênh lệch ảnh 1

Ông Nguyễn Hồng Linh

Ông Linh cho biết đã chỉ đạo lãnh đạo Cty TNHH MTV Thương mại Habeco (đơn vị phân phối bia của Habeco) lập tức kiểm tra, xử lý.

“Hiện thị trường bia cạnh tranh rất gay gắt, nhất là sự lấn át của bia ngoại. Do đó, việc bảo vệ khách hàng để tiêu thụ được nhiều bia là vô cùng quan trọng”, ông Linh nói. Theo ông Linh, Habeco sẽ không để những cá nhân có hành vi xâm hại tới quyền lợi của khách hàng.

Bà Nguyễn Thị Nga, Giám đốc Cty TNHH MTV Thương mại Habeco cho biết, các đại lý liên kết thành hội là tự nguyện, vì lợi ích của các hội viên. Theo đó, do có tình trạng một số đại lý bán phá giá nhằm đạt chỉ tiêu sản lượng, hội các nhà bán lẻ ra đời để thống nhất giá bán.

MỚI - NÓNG