Xử lý vụ xe khách đâm xe máy, 12 người thương vong

TPO - Sáng nay (2/10), Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng, kiêm Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban ATGT Quốc gia đã có công điện về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông làm 2 người chết, 10 người bị thương tại Đắk Lắk.

Trước đó, Phó Thủ tướng, kiêm Chủ tịch Uỷ ban ATGT Quốc gia Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời chia buồn, thăm hỏi tới gia đình nạn nhân tử vong và bị thương. Đồng thời, Phó Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh, kiêm Trưởng Ban ATGT tỉnh Đắk Lắk:

Huy động tối đa lực lượng y bác sỹ, thuốc men, thiết bị y tế của tỉnh phục vụ công tác cứu chữa nạn nhân bị tai nạn để giảm thiệt hại về người; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên gia đình nạn nhân tử vong và người bị thương;

Sở GTVT kiểm tra, khai thác dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình (hộp đen) xe khách BKS 47B-00488, để xác minh, kết luận và xử lý vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh vận tải của chủ phương tiện.

Công an tỉnh khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật với chủ phương tiện và người điều khiển xe khách.

Như Tiền Phong đã đưa tin, vào lúc 16h30 ngày 1/10, tại km 610 quốc lộ 14 (địa bàn thôn 1, xã Ea H’Leo, huyện Ea H’Leo, Đắk Lắk), xe ô tô chở khách BKS 47B-00488 chạy hướng Gia Lai - Buôn Mê Thuột vượt xe cùng chiều lấn sang trái đâm trực diện vào xe máy BKS 77M2-1844.

Cú đâm làm 2 người trên xe máy tử vong, xe khách lật làm 10 hành khách trên xe bị thương.

Hiện, 5 người bị thương nặng đang được cứu chữa tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk, 5 người bị thương nhẹ được chăm sóc tại Bệnh viện đa khoa huyện Ea H'leo.

Tại hiện trường, hai người tử vong tại chỗ. Xe ôtô 16 chỗ của hãng xe Thanh Hiếu (Đắk Lắk) hư hỏng nặng. Chiếc xe máy bị bẹp dúm, gãy đôi và biến dạng.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.