Xử lý giám đốc công ty BĐS tung tin sai sự thật về dịch bệnh

TPO - Giám đốc một công ty bất động sản ở Bình Dương tung tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh bị cơ quan chức năng tỉnh này xử phạt 7,5 triệu đồng.

Sáng nay (9/2), tại Sở thông tin và truyền thông tỉnh Bình Dương, L.X.B (SN1986, giám đốc một công ty bất động sản) làm việc với cơ quan chức năng liên quan. Tại đây, ông B. thừa nhận hành vi sai phạm pháp luật khi đăng tải nội dung không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận liên quan đến tình hình dịch bệnh.

Trước đó, ông B. liên hệ tổng đài của BV Nhi đồng 1 (TP.HCM) để đặt lịch hẹn rồi chở con đến BV khám như đã đặt. 

Xử lý giám đốc công ty BĐS tung tin sai sự thật về dịch bệnh ảnh 1  Ông B. (bìa trái) làm việc với cơ quan chức năng

Nhưng theo ông B. khi con vào khám, ông đã trao đổi với bác sĩ ở đây và nghe nói từ Bình Dương lên khám phải cách ly 21 ngày còn không thì về BV tỉnh khám, nên ông B. đã cự cãi và ra về.

Trên đường ra về, thấy bức xúc nên ông B. đã đăng vào 1 nhóm ở Bình Dương với nội dung BV Nhi đồng 1, 2 (TP.HCM) cách ly 21 ngày đối với bệnh nhân từ Bình Dương đến. Tuy nhiên, thực tế không như ông B. đã phản ánh trên mạng xã hội.

Qua xác minh, thanh tra sở Thông tin và Truyền thông và phòng An ninh Công an tỉnh Bình Dương đã mời ông B. lên làm việc, đồng thời xử phạt mức 7,5 triệu đồng vì đăng thông tin sai sự thật.

MỚI - NÓNG