Xử lý 2 đối tượng truyền đạo trái phép Hội thánh Đức chúa trời

TPO - Mặc dù nhiều tổ chức, quần chúng nhân dân ở tỉnh Lạng Sơn lên án, tẩy chay nhưng một số đối tượng vẫn lén lút tuyên truyền, phát tài liệu, thu nạp thêm thành viên tham gia vào “tà đạo” Đức chúa trời.

Sáng 14/8, Công an huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn) cho biết, đơn vị  vừa phát hiện 2 đối tượng là: Trương Thị Trà My (trú thôn Ngô Xá, xã Minh Châu, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang) và đối tượng Nguyễn Văn Huynh (trú tại thôn Chính Hạ, xã Lan Mẫu, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) có hoạt động tuyên truyền và phát tán tài liệu liên quan đến Hội thánh Đức Chúa Trời trái pháp luật cho hộ gia đình bà Triệu Thị X trú tại thôn Bản Mới, xã Đô Lương, huyện Hữu Lũng.

Công an huyện đã lập biên bản vụ việc và người vi phạm, ghi lời khai các đối tượng có liên quan và tạm giữ 07 quyển tài liệu, 02 sổ theo dõi, 01 khăn mỏng màu tím nhạt có liên quan đến hội Thánh Đức Chúa trời.

Lực lượng chức năng địa phương yêu cầu 2 ông bà My và Huynh chấm dứt mọi hành vi sai trái, rời khỏi địa phương, tịch thu toàn bộ đồ vật, tài liệu có liên quan. Các đối tượng đã cam kết chấm dứt hành vi tuyên truyền, tán phát tài liệu trên địa bàn.

Đối với bà Triệu Thị X, Công an huyện Hữu Lũng tuyên truyền, giải thích, vận động; sau đó, bà X đã cam kết không tin, không theo Hội thánh Đức Chúa Trời.

Xử lý 2 đối tượng truyền đạo trái phép Hội thánh Đức chúa trời ảnh 1

Ông Huynh và bà My bị bắt quả tang khi đang tuyên truyền đạo trái phép ở huyện Hữu Lũng. Ảnh: TL.

Theo thông báo của ngành chức năng tỉnh Lạng Sơn; hiện nay tại 11 huyện, thành phố của địa phương này xuất hiện nhiều nhóm tà đạo; đặc biệt là ở các huyện: Cao Lộc, Tràng Định, Văn Lãng, Bắc Sơn, Lộc Bình, Chi Lăng, Hữu Lũng có các  nhóm người đến tận nhà dân giới thiệu, quảng bá để lôi kéo mọi người vào “Hội thánh Đức Chúa Trời”.

Lực lượng công an, trật tự địa phương đã lập biên bản, trục xuất khỏi địa phương nhiều đối tượng có liên quan. 

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.