Xót xa, nam sinh nghèo lặn bắt ngao tử vong dưới biển

Bố nạn nhân đau buồn kể lại sự việc
Bố nạn nhân đau buồn kể lại sự việc
Không có tiền tiếp tục theo học ĐH, nam sinh nhà nghèo bỏ học về tập lặn biển, kiếm tiền nuôi bố mẹ ốm bệnh. Do mới tập lặn, nên gặp sự cố dưới biển dẫn đến tử vong.

Ông Nguyễn Văn Giáp, Trưởng công an xã Thạch Bằng xác nhận: Trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn biển thương tâm, khiến một nam sinh tử vong khi đang mò bắt ngao.

Nạn nhân được xác định là anh Trần Hữu Thuật (SN 1995), trú thôn Xuân Hòa, xã Thạch Bằng (Lộc Hà, Hà Tĩnh).

Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 23/8, khi mọi người đang lặn biển bắt ngao ở Lạch Kèn thuộc địa bàn xã Xuân Liên (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) thì xảy ra sự cố.

Các thuyền có gắn vòi oxy nối từ thuyền xuống người các thợ lặn. Sau đó thuyền di chuyển đi chỗ khác, nhưng thợ vẫn lặn phía dưới. Do mới tập lặn, không xử lý được tình huống dưới biển nên khi thuyền dời đi, khiến vòi oxy gập làm nạn nhân chết ngạt.

Được biết, gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn. Anh Thuật học Trường ĐH Mỏ - Địa chất ở Hà Nội. Sau hai năm học, bố mẹ ốm đau, nên không có tiền cho con tiếp tục theo học, Thuật bỏ học ĐH về theo bạn bè học nghề lặn biển.

Ông Trần Hữu Minh (SN 1959), bố của nạn nhân đau buồn kể lại: “Tôi bị tai nạn lao động nặng, phải mổ chân 4 lần, không làm được việc gì nên buộc Thuật phải nghỉ học đại học giữa chừng về nuôi sống gia đình. Nhưng đau đớn, và thương con lắm. Mới tập lặn được hơn 10 ngày thì gặp nạn”.

Sau khi xảy ra tai nạn, chính quyền xã Thạch Bằng đã xuống động viên thăm hỏi gia đình nạn nhân.

Theo Theo Vietnamnet
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.