Xông vào viện truy sát, chém trọng thương công an

Xông vào viện truy sát, chém trọng thương công an
Nhóm côn đồ cầm dao và mã tấu xông vào bệnh viện quyết “lấy mạng” đối thủ. Một thiếu tá công an bị chúng chém bị thương khi có mặt giải quyết vụ việc.
Thiếu tá Nguyễn Như Lam được Chỉ huy CAH Lệ Thủy đến thăm tại Bệnh viện huyện Lệ Thủy
Thiếu tá Nguyễn Như Lam được Chỉ huy C.A huyện Lệ Thủy đến thăm tại Bệnh viện huyện Lệ Thủy .

Ngày 12-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Lệ Thủy, Quảng Bình vừa hoàn tất hồ sơ chuyển Viện kiểm sát để đề nghị khởi tố vụ án, khởi tố bị can các đối tượng gây ra vụ cố ý gây thương tích, truy sát tại Bệnh viện và chém trọng thương một đồng chí Cảnh sát trong khi truy bắt đối tượng này về các hành vi “Chống người thi hành công vụ”, “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Trước đó, vào khoảng 15 giờ ngày 8-10, do mâu thuẫn từ trước, nhóm của Lê Anh Chung (SN1984, còn gọi là Chung bầu), ở xã Liên Thủy; Trần Công Ái (SN1980), ở xã An Thủy; Hoàng Linh (SN1987), ở thị trấn Kiến Giang; Phan Thanh Thành (SN1986, còn gọi là Thành sáo), ở xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy và một số đối tượng khác xông vào tại quán cafe EDEN, ở thị trấn Kiến Giang, gây sự với anh Hoàng Minh Đức (SN1982, ở khu phố 6, Thượng Giang, thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy), là chủ quán cà phê EDEN.

Khi anh Đức bỏ chạy thì nhóm thanh niên này cầm dao, kiếm và mã tấu rượt đuổi và chém liên tiếp vào người anh Đức. Cùng lúc nhóm thanh niên này tiếp tục xông vào chém anh Hoàng Đình Thắng (SN1986), ở thị trấn Kiến Giang và Nguyễn Văn Mạnh (SN1986), ở xã Mỹ Thủy, khi anh Thắng và Mạnh cố ngăn cản vụ xô xát.

Các nạn nhân được đưa vào Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy để cấp cứu, riêng nạn nhân Đức bị chấn thương rất nặng, vết chém ở cổ làm đứt mạch máu, bốn vết chém khác vào đầu, mặt và tay. Lo ngại nguy hiểm đến tính mạng nạn nhân, nên sau khi sơ cứu các bác sỹ nhanh chóng làm thủ tục chuyển nạn nhân Đức vào Bệnh viện T.Ư Huế để cấp cứu.

Sau khi nghe tin anh Đức chỉ bị thương, nhóm của Chung bầu và Hoàng Linh, Trần Công Ái tiếp tục cầm dao và mã tấu xông vào Bệnh viện tìm kiếm anh Đức để quyết “lấy mạng” bằng được và la hét, đe dọa chém những ai ngăn cản chúng, khiến các y, bác sỹ và nhiều bệnh nhân có phen khiếp vía, bệnh viện trở nên hỗn loạn.

Khi thấy hai đối tượng côn đồ, bác sỹ đang trực tiếp cấp cứu cho anh Đức đã kịp thời chốt cửa phòng cấp cứu và tri hô giúp đỡ. Cũng thời điểm đó, lực lượng Công an xuất hiện và đang xông vào khống chế đối tượng thì bị tên Chung “bầu” vung mã tấu chém liên tiếp, vừa tránh vừa giơ tay đỡ cú chém chí mạng của tên côn đồ khiến Thiếu tá Nguyễn Như Lam (Đội trưởng Đội Cảnh sát ĐTTP về TTXH) bị trọng thương. Tên này còn vung dao tiếp tục đe dọa, rồi mới bỏ trốn. Thiếu tá Lam bị vết chém ở bàn tay trái, khá nặng. Hiện Công an huyện Lệ Thủy đang khẩn trương truy xét các đối tượng.

Được biết, sau khi sự việc xảy ra nhiều người dân cảm thấy bức xúc, bởi đối tượng Chung “bầu” đi trường giáo dưỡng về và gần đây đối tượng này còn gây ra nhiều vụ cố ý gây thương tích khác, trong khi Công an huyện đang lập hồ sơ xử lý thì lại tiếp tục phạm tội. Cũng qua các tình tiết trong vụ án có dấu hiệu thể hiện hành vi đến cùng của tội phạm, do đó cũng đề nghị cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ, để hình thức xử lý các đối tượng trong vụ án đủ sức răn đe, đúng pháp luật.

Trao đổi với Đại tá Trần Minh Thùy - Trưởng Công an huyện Lệ Thủy cho biết: “Hiện vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra, nếu xét thấy đủ chứng cứ, yếu tố cấu thành tội phạm giết người thì chúng tôi sẽ tiếp tục bổ sung hồ sơ đề nghị khởi tố thêm về tội giết người đối với một số đối tượng trong vụ án này”.

Theo T.T
An ninh thủ đô

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG