Xóm chạy thận thấp thỏm, chật vật cạnh 'ổ dịch' Bạch Mai

TPO - Trước thông tin bệnh viện Bạch Mai thành ổ dịch, các bệnh nhân chạy thận hoang mang lo lắng, cuộc sống đảo lộn. Hiện tại, họ vẫn được vào lọc thận dưới sự giám sát chặt chẽ và sẵn sàng thực hiện lệnh cách ly. 
Xóm chạy thận thấp thỏm, chật vật cạnh 'ổ dịch' Bạch Mai ảnh 1 Xóm chạy thận bao gồm những bệnh nhân phải lọc thận thường xuyên, nằm trong ngõ 121, phố Lê Thanh Nghị, đối diện Bệnh viện Bạch Mai
Xóm chạy thận thấp thỏm, chật vật cạnh 'ổ dịch' Bạch Mai ảnh 2 Xóm có 131 bệnh nhân sống trong khoảng 50 phòng trọ chật chội , ẩm thấp.
Xóm chạy thận thấp thỏm, chật vật cạnh 'ổ dịch' Bạch Mai ảnh 3 Ông Mai Anh Tuấn, Trưởng nhóm chạy thận ở bệnh viện Bạch Mai cho biết, hiện nay nhiều bệnh nhân lo không biết cách ly như thế nào vì đang đợi lãnh đạo bệnh viện, Bộ Y tế xem xét phương án. Cái khó khăn nhất của xóm bây giờ là mọi người nghỉ ở nhà không có thêm thu nhập thêm, chợ gần nhà đã nghỉ bán, phải nhờ nhau đi chợ xa, vào siêu thị để mua thực phẩm.
Xóm chạy thận thấp thỏm, chật vật cạnh 'ổ dịch' Bạch Mai ảnh 4 Bà Nguyễn Thị Sự, 70 tuổi quê ở Hiệp Hòa (Bắc Giang) đang gấp nốt chỗ quần áo vào cho vào ba lô, chuẩn bị tư trang, thuốc men để sẵn sàng lên đường nếu phải cách ly.
Xóm chạy thận thấp thỏm, chật vật cạnh 'ổ dịch' Bạch Mai ảnh 5 Trong một ngách nhỏ khác, mấy phòng gia đình đang nấu bữa trưa và đọc cho nhau nghe thông tin khuyến cáo về dịch COVID-19 trên tờ rơi. 
Xóm chạy thận thấp thỏm, chật vật cạnh 'ổ dịch' Bạch Mai ảnh 6  
Xóm chạy thận thấp thỏm, chật vật cạnh 'ổ dịch' Bạch Mai ảnh 7 Chị Nguyễn Thị Thuật quê ở Lâm Thao (Phú Thọ) năm nay 47 tuổi cho biết, kể từ khi có dịch bệnh, chị ở nhà đến lịch chạy thận thì vào bệnh viện. Nguồn thu nhập (khoảng 100 nghìn đồng/tối) từ tiền bán nước chè rong trong bệnh viện mỗi buổi tối đã bị cắt từ đó nhưng chị vẫn chấp nhận ở nhà.
Xóm chạy thận thấp thỏm, chật vật cạnh 'ổ dịch' Bạch Mai ảnh 8 Ông Bang 57 tuổi, ở Lục Nam (Bắc Giang) chạy thận hơn 10 năm cho biết, trước thông tin bệnh viện có người mắc COVID-19 tuy có lo đôi chút nhưng khi có chỉ đạo kịp thời, mọi người đều nghe theo.  

Ông Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc bệnh viện Bạch Mai cho biết, Hiện tại, khoa chạy thận của bệnh viện vẫn đang hoạt động, tất cả đối tượng chạy thận nhân tạo trong Bệnh viện đã kê khai y tế, dịch tễ, cam kết tự cách ly theo đúng hướng dẫn. Bệnh viện cũng đã thống nhất với phường có bệnh nhân thận nhân tạo, phối hợp giám sát bệnh nhân chạy thận xong phải về nhà, khi vào Bệnh viện chạy thận cũng đi bằng 1 lối riêng, có nhân viên hướng dẫn, tuyệt đối không đi lại trong bệnh viện. Những biện pháp này nhằm giảm nguy cơ đưa nguồn từ nhiễm bệnh từ ngoài vào.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.