Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường:

Xin ý kiến đại biểu QH về tổ chức chất vấn tại kỳ họp cuối năm 2021

0:00 / 0:00
0:00
Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường
Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường
TPO - Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Tổng Thư ký QH gửi văn bản xin ý kiến đại biểu QH về tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp cuối năm 2021. 

Ba tỉnh được xem xét cơ chế đặc thù

Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 3, tháng 9/2021.

Ông Bùi Văn Cường cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất nguyên tắc, những nội dung cấp bách, được chuẩn bị kỹ lưỡng và bảo đảm chất lượng mới trình Quốc hội; nếu chưa cấp bách hoặc cấp bách nhưng chưa được chuẩn bị kỹ, chưa đủ điều kiện thì chưa trình Quốc hội.

Tổng Thư ký Quốc hội nhấn mạnh, từ nay đến khi khai mạc kỳ họp thứ 2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tập trung, xem xét kỹ lưỡng các nội dung còn lại để đảm bảo chất lượng trình Quốc hội. Đồng thời, đề nghị bổ sung các nội dung: Trình Quốc hội xem xét, thông qua các dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển các tỉnh Thừa Thiên Huế, Thanh Hóa, Nghệ An. Do vậy, các cơ quan cần khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, tài liệu các dự thảo Nghị quyết của tỉnh Thừa Thiên Huế, Nghệ An theo đúng quy định để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp tháng 10/2021.

Các báo cáo gửi đại biểu Quốc hội tự nghiên cứu về việc triển khai và kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội thí điểm thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù đối với một số địa phương; tình hình và kết quả xử lý tồn tại, yếu kém của các dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương; Công tác phòng, chống dịch COVID-19, trong đó có nội dung việc áp dụng các biện pháp đặc biệt phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15.

“Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu không rút Báo cáo về kết quả xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng năm 2021 theo quy định tại Nghị quyết số 42/2017/QH14”, ông Cường lưu ý.

Với việc bổ sung các dự án quan trọng quốc gia, trước ngày 22/9, nếu Chính phủ chưa gửi hồ sơ tài liệu sẽ không xem xét để đưa vào chương trình kỳ họp thứ 2, vì không bảo đảm thời gian để tiến hành thẩm tra có chất lượng. Do đó, đề nghị Chính phủ chuẩn bị thật kỹ lưỡng, bảo đảm chất lượng, đúng trình tự, thủ tục theo quy định, trình Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

“Nếu thấy cấp bách, cần thiết và đã được chuẩn bị kỹ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, báo cáo Quốc hội tổ chức thêm một kỳ họp Quốc hội (có thể họp trực tuyến) để xem xét, quyết định”, ông Bùi văn Cường thông tin.

Xin ý kiến đại biểu QH về tổ chức chất vấn tại kỳ họp cuối năm 2021 ảnh 1

Các đại biểu tham dự kỳ họp Quốc hội khoá XV

Linh hoạt trong tổ chức kỳ họp

Đáng lưu ý, về nội dung chất vấn và trả lời chất vấn, Uỷ ban Thường vụ khẳng định, đây là hoạt động thường xuyên của Quốc hội nên đề nghị vẫn thực hiện theo quy định. Tuy nhiên, cần cân nhắc kỹ những vấn đề cho phù hợp với việc cả nước đang thực hiện các nhiệm vụ chính liên quan đến công tác phòng, chống dịch.

Về việc này, Ủy ban Thường vụ giao Tổng Thư ký Quốc hội sớm gửi văn bản để xin ý kiến đại biểu Quốc hội. Trên cơ sở đó Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định.

Về phương án tổ chức kỳ họp, thống nhất lựa chọn phương án Quốc hội họp trực tuyến kết hợp với họp tập trung tại Nhà Quốc hội, chia thành 2 đợt và bố trí khoảng cách hợp lý giữa 2 đợt để tạo điều kiện cho các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan có thời gian nghiên cứu, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, chỉnh lý, hoàn thiện các dự án, dự thảo trình Quốc hội xem xét, thông qua.

Đồng thời, dự phòng phương án nếu dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp tại thời điểm diễn ra đợt 1 của kỳ họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định việc họp trực tuyến toàn bộ thời gian còn lại của kỳ họp.

“Việc tổ chức tiếp xúc cử tri có thể bằng hình thức trực tuyến, trực tiếp hoặc kết hợp cả trực tiếp và trực tuyến tùy theo tình hình thực tế của từng địa phương”, Tổng Thư ký cho hay.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".