Xét xử kẻ máu lạnh giết 3 người rồi vùi xác phi tang

Dẫn giải Huy vào phòng xét xử
Dẫn giải Huy vào phòng xét xử
TPO - Sáng nay (22/12), TAND tỉnh Lâm Đồng đã mở phiên toà xét xử đối với bị cáo Kiều Quốc Huy về các hành vi "Giết người", "Cướp tài sản" và  "Tàng trữ và sử dụng vũ khí quân dụng trái phép".

Phiên toà được mở vào lúc 8h hôm nay (22/12) tại, hội trường UBND thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng.

Bị cáo Kiều Quốc Huy (28 tuổi, trú ở đường Tuệ Tĩnh, thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng) bị cáo buộc 3 tội danh "Giết người", "Cướp tài sản" và tàng trữ và sử dụng vũ khí quân dụng trái phép) với khung hình phạt cao nhất là tử hình.

Hàng trăm người đã tới để theo dõi phiên xử. Công an Lâm Đồng và Công an huyện Bảo Lâm đã điều động hơn 60 cán bộ, chiến sĩ  để giữ gìn an ninh, trật tự phiên tòa.

Xét xử kẻ máu lạnh giết 3 người rồi vùi xác phi tang ảnh 1

Đại diện của các bị hại tại phiên tòa

Trước đó vào ngày 2/9/2015, Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ Kiều Quốc Huy với cáo buộc sát hại anh Hoàng Thế Vinh (35 tuổi, tài xế taxi, trú tại đường Võ Thị Sáu, Phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột) để cướp chiếc xe ô tô Innova.

Khám xét nơi ở của Huy, cơ quan điều tra phát hiện 6 khẩu súng và 125 viên đạn và nhiều hung khí khác.

Tại cơ quan điều tra, Huy thừa nhận đã sát hại anh Vinh, vùi xác trên đồi thông ở thị trấn Lộc Thắng để cướp ô tô.

Ngoài ra, 3 năm trước, Huy từng giết vợ chồng anh Đỗ Hoàng Bình và chị Phạm Thị Mỹ Hạnh (cùng 31 tuổi, ngụ ở tổ 15, thị trấn Lộc Thắng, là bạn của Huy) để cướp đất đai, tài sản. Huy đã chôn thi thể hai nạn nhân này trong hố sâu ở phía sau nhà để phi tang.

MỚI - NÓNG