Xét nghiệm để ra nước ngoài, Rosé (BlackPink) phát hiện mắc COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Rosé (BlackPink) phải tạm dừng lịch trình ở nước ngoài sau khi nhận kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Ngày 28/2, YG Entertainment đăng thông báo, Rosé của BlackPink vừa được chẩn đoán mắc COVID-19.

Xét nghiệm để ra nước ngoài, Rosé (BlackPink) phát hiện mắc COVID-19 ảnh 1

Rosé mắc COVID-19.

Thông báo cho hay, nữ idol 25 tuổi đã tiến hành xét nghiệm PCR vào ngày 28/2 trước khi khởi hành ra nước ngoài theo lịch trình của nhóm. Không may, cô nhận kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2, buộc phải hủy bỏ một phần hoạt động ở nước ngoài.

“Ba thành viên còn lại (Jisoo, Jennie và Lisa) đã nhận kết quả âm tính. Tất cả các thành viên, bao gồm Rosé, đều không có bất kỳ triệu chứng cụ thể nào. Họ đều đã được tiêm phòng COVID-19 đầy đủ và chúng tôi sẽ ưu tiên sức khỏe của các nghệ sĩ cùng nhân viên của họ lên hàng đầu”, thông báo nhấn mạnh.

Sau khi YG thông báo tin Rosé mắc COVID-19, đông đảo người hâm mộ bày tỏ sự quan tâm đến sức khỏe của giọng ca “On The Ground”. Vô số bình luận chúc Rosé sớm khỏi bệnh, cũng như các thành viên còn lại của BlackPink bình an, được để lại.

Xét nghiệm để ra nước ngoài, Rosé (BlackPink) phát hiện mắc COVID-19 ảnh 2

Dân mạng chúc Rosé sớm bình phục và các thành viên còn lại không bị nhiễm bệnh.

Rosé, tên thật là Park Chae Young, sinh ngày 11/2/1997, là nữ idol người New Zealand gốc Hàn. Cùng với Lisa, cô là thành viên ít tuổi nhất của nhóm nhạc Hàn Quốc đình đám thế giới BlackPink.

Trước Rosé, Lisa từng mắc COVID-19 hồi cuối tháng 11/2021 sau khi trở về Hàn Quốc từ Mỹ.

Theo Soompi
MỚI - NÓNG