Mẹ của sao nữ ‘Chiếc lá cuốn bay’ không tin con bị tai nạn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Mẹ ruột của sao nữ “Chiếc lá cuốn bay” có nhiều nghi vấn về cái chết đột ngột của con gái, nhất là liên quan đến thái độ và cách hành xử của nữ quản lý.

Ngày 27/2, mẹ của nữ diễn viên xấu số Nida "Tangmo" Patcharaveerapong, bà Panida Sirayutthayothin, đã đến văn phòng Sở Cảnh sát Muang Nonthaburi vì có nhiều nghi vấn về cái chết của con gái bà.

Mẹ của sao nữ ‘Chiếc lá cuốn bay’ không tin con bị tai nạn ảnh 1

Theo đó, bà Panida cho rằng, Tangmo và 5 người bạn lên tàu không phải chỉ đơn thuần dùng bữa hay du ngoạn, thay vào đó con gái bà được thuê lên tàu để thực hiện một buổi chụp hình. Bà Panida chỉ ra, từ những bức ảnh thu được có thể thấy, Tangmo đã ăn mặc và trang điểm đẹp cho buổi chụp hình. Bà nhấn mạnh, muốn biết ai là người đã sắp xếp buổi chụp ảnh.

Bà Panida nói thêm, bà nghĩ rằng ngày hôm đó (24/2) đã xảy ra mâu thuẫn, thậm chí xô xát trên tàu vì có một bức ảnh Tangmo ngồi buồn một mình ở phía sau thuyền.

Bà Panida đề cập đến thông tin Tangmo bị rơi xuống sông trong lúc ra phía sau thuyền “giải quyết nỗi buồn”. Theo bà, không có khả năng con gái bà làm điều đó bởi “Tangmo là một ngôi sao”.

“Nói một cách thẳng thắn, tôi nghĩ con gái tôi không bị rơi xuống nước do tai nạn. Có thể có vấn đề trên tàu”, bà nhấn mạnh.

Chưa dừng lại ở đó, bà Panida tuyên bố từ thời điểm Tangmo gặp nạn đến hiện tại, nữ quản lý của Tangmo, chị Gatick, chưa một lần liên hệ với bà. Bà Panida cũng tỏ ra khó hiểu vì sao nữ quản lý không thông báo ngay cho bà khi Tangmo rơi xuống nước.

Trước đó cùng ngày, Katick và Wisapat "Sand" Manomairat, cũng có mặt trên tàu, đã tham gia cuộc họp báo để làm rõ những nghi vấn xung quanh cái chết của Tangmo.

Mẹ của sao nữ ‘Chiếc lá cuốn bay’ không tin con bị tai nạn ảnh 2

Nữ quản lý trả lời báo chí về vụ Tangmo rơi xuống sông tử nạn.

Giải thích về lý do ra về sớm trong khi Tangmo chưa rõ tung tích, nữ quản lý cho hay, không nhớ chính xác thời gian nhưng cô đã ở bến tàu đến gần 4 giờ sáng. Lúc đó, cô đã rất mệt mỏi, cũng lo lắng cho con ở nhà nên đã về nhà tắm rửa và đi ngủ, không nghĩ đến chuyện phải báo cho gia đình nạn nhân.

Kratik cho biết, cả nhóm thậm chí không biết mình phải đi khai báo, chỉ biết nuôi hy vọng sẽ tìm thấy Tangmo. Tới ngày hôm sau, Kratik dự định quay trở lại hiện trường nhưng vì có nhiều vấn đề xảy ra nên nghĩ cần phải hỏi ý kiến ai đó.

Trong cuộc họp báo, Katick phủ nhận hãm hại Tangmo vì cô chẳng được lợi lộc gì nếu nữ diễn viên 37 tuổi qua đời.

Mẹ của sao nữ ‘Chiếc lá cuốn bay’ không tin con bị tai nạn ảnh 3

Ảnh chụp nữ quản lý và Tangmo trước khi sao nữ "Chiếc lá cuốn bay" rơi xuống sông.

Phát ngôn của nữ quản lý gây tranh cãi lớn trên mạng xã hội Thái Lan. Nhiều người chỉ trích Katick vô trách nhiệm, “máu lạnh” và giả tạo.

Đáng nói hơn, sau khi Kratik trả lời báo chí, kênh truyền hình Amarin News tung ra đoạn video trích xuất từ camera an ninh tại bến tàu cho thấy, từ 1h sáng ngày 25/2, tức là hơn 2 tiếng sau khi Tangmo rơi xuống sông, nhóm bạn của cô lần lượt ra về thay vì ở lại tiếp tục tìm kiếm tung tích nạn nhân.

Nhóm bạn bỏ về trong khi Tangmo rơi xuống sông chưa rõ tung tích.

Hiện tại, hai đối tượng đang phải chịu trách nhiệm trong vụ việc là chủ tàu, Tanupat "Por" Lerttaweewit, và người lái tàu lúc vụ việc xảy ra, Phaiboon "Robert" Trikanjananun.

Hai đối tượng trên bị Tòa án Nonthaburi ban hành lệnh bắt giữ với hai tội danh “vận hành tàu trái phép” và “sơ suất gây ra hậu quả chết người”.

Với những tội danh trên, Por và Robert đối mặt với mức phạt tù lên đến 10 năm hoặc phạt tiền tối đa 200.000 baht (khoảng 140 triệu đồng) hoặc cả hai.

Theo Bangkok Post, Thairath
MỚI - NÓNG