Xét nghiệm COVID-19 với 4 người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép

4 người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.
4 người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.
TPO - Cơ quan chức năng tỉnh Kon Tum phát hiện 4 người Trung Quốc trên xe ô tô do tài xế Nguyễn Tiến Giáp (SN 1974, Hà Nội) điều khiển không xuất trình được giấy tờ khi vào Việt Nam.

Ngày 17/12, ông Võ Văn Thanh – Giám đốc Sở Y tế Kon Tum cho biết, đã cách ly 4 người đàn ông Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum, trong đó có 3 người bị thương ở tay, chân và đang được điều trị.

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kon Tum, qua xét nghiệm bước đầu, 4 người đàn ông này đều âm tính với COVID-19.

 Trước đó, rạng sáng 15/12, cơ quan chức năng tỉnh Kon Tum phát hiện xe ô tô biển số 30E-454.54 do tài xế Nguyễn Tiến Giáp (SN 1974, Hà Nội) điều khiển chở 4 người Trung Quốc tại đoạn Đèo Lò Xo (xã Đắk Man, huyện Đắk Glei, Kon Tum). Qua kiểm tra, 4 người đàn ông Trung Quốc không xuất trình được giấy tờ gì khi vào Việt Nam.

 Liên quan đến việc trên, bà Y Ngọc – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum, đã ký văn bản yêu cầu Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương triển khai các biện pháp xử lý và phòng chống dịch COVID-19 đến các công dân Trung Quốc nói trên theo quy định; giao Công an tỉnh Kon tum phối hợp Sở Y tế, bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum và các đơn vị có biện pháp đảm bảo an ninh trong quá trình thực hiện cách ly, điều trị 4 công dân trên tại bệnh viện.

 Văn bản do bà Ngọc ký giao Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị khác xác minh 4 công dân người Trung Quốc về việc nhập cảnh vào Việt Nam, tham mưu UBND tỉnh triển khai các bước tiếp theo đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.