Xén dải phân cách mở rộng lòng đường Hoàng Quốc Việt từ 6 lên 8 làn xe

0:00 / 0:00
0:00
Dải phân cách giữa tuyến đường Hoàng Quốc Việt hiện nay.
Dải phân cách giữa tuyến đường Hoàng Quốc Việt hiện nay.
TPO - Để cải thiện tình trạng ùn tắc giao thông, tạo thuận lợi cho người dân đi lại và hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, trong tháng 12 đại diện Sở GTVT Hà Nội sẽ thực hiện dự án xén dải phân cách mở rộng lòng đường Hoàng Quốc Việt thêm 2 làn xe.

Ngày 16/12, đại diện Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông (Ban Duy tu giao thông), Sở GTVT Hà Nội cho biết, trong tháng 12 đơn vị sẽ bắt đầu thực hiện dự án điều chỉnh kích thước dải phân cách giữa để mở rộng mặt đường Hoàng Quốc Việt từ 6 lên 8 làn xe.

Đề cập đến mục tiêu thực hiện dự án, Ban Duy tu giao thông cho biết, nhằm cải thiện tình trạng ùn tắc giao thông, tạo thuận lợi cho người và phương tiện tham gia giao thông nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và tạo cảnh quan đô thị.

Nêu công việc cụ thể của dự án, Ban Duy tu giao thông cho biết, từ chiều rộng mặt cắt ngang dải phân cách hiện nay là 11,5 mét, tuyến đường Hoàng Quốc Việt bắt đầu từ nút giao Bưởi (Vành đai 2) đến nút giao với đường Phạm Văn Đồng (Vành đai 3), dài 2,4 km sẽ được xén điều chỉnh xuống còn 4,4 mét. Sau khi xén điều chỉnh dải phân cách, lòng đường Hoàng Quốc Việt rộng 6 làn xe như hiện nay sẽ được tăng lên 8 làn xe (tăng thêm 2 làn xe, mỗi chiều đường 1 làn – tương đương 4 mét mở rộng).

Cùng với đó, dự án cũng hoàn thiện hệ thống sơn, kẻ đường, biển báo, đèn tín hiệu giao thông, hệ thống đèn chiếu sáng đảm bảo đồng bộ cho toàn bộ tuyến đường.

Với hệ thống cây xanh ở dải phân cách giữa, dự án cũng thực hiện điều chỉnh theo hướng không mua mới, tận dụng toàn bộ cây hiện có, số lượng cây còn lại được đánh chuyển về trồng tại một số tuyến đường trên địa bàn thành phố, đảm bảo mỹ quan đô thị.

Tổng chi phí cho dự án là 25,6 tỷ đồng; thời gian thực hiện là 90 ngày, kể từ ngày bắt đầu thi công.

Trước đó, từ tháng 7 đến tháng 9/2021, Ban Duy tu giao thông cũng đã thực hiện việc xén, điều chỉnh vỉa hè trên phố Liễu Giai - Văn Cao. Sau dự án này, trục đường này từ 6 làn xe đã tăng lên 8 làn xe (tăng thêm mỗi chiều đường 1 làn xe - tương đương 4 mét mặt cắt ngang). Ngoài giúp giải quyết tình trạng ùn tắc, xung đột giao thông dự án đã giúp hoàn thiện hạ tầng mặt cắt ngang trên toàn bộ trục đường dài 5,5 km từ Hồ Tây đi Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.