Xem quân đội Nga dập lửa giếng dầu bằng cách nã pháo chống tăng

TPO - Quân đội Nga đã lập kế hoạch dập tắt một giếng dầu đang bốc cháy phừng phừng bằng cách phóng hỏa lực từ một khẩu pháo chống tăng.

Theo thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga, các binh sĩ thuộc Quân khu miền Trung đã kéo khẩu pháo chống tăng T-12 đến vị trí cách giếng dầu ở Irkutsk 180m, sau đó liên tục nã đạn 100mm.

Quá trình này được thực hiện với độ chính xác cao tương đương “thợ kim hoàn”, Bộ Quốc phòng Nga nhận định.

Khi phần miệng giếng dầu bị pháo T-12 phá hủy, lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng kiểm soát đám cháy bằng cách chèn một đường ống xuống giếng.

Nguồn: RT 

Theo RT, việc sử dụng chất nổ để xử lý các đám cháy mỏ dầu được tiến hành khá thường xuyên. Bằng cách phá hủy miệng giếng, nguồn cung oxy cho đám cháy sẽ bị cắt đứt.

Tuy nhiên, do đám cháy giếng dầu ở Irkutsk quá dữ dội, nên lực lượng cứu hỏa dường như không thể tiếp cận miệng giếng để lắp đặt thuốc nổ.

Đám cháy bùng phát hôm 30/5 tại mỏ dầu ở tỉnh Irkutsk. Lực lượng cứu hỏa nỗ lực suốt nhiều ngày nhưng không thể tiếp cận đám cháy để phá hủy giàn đầu giếng. Ngày 6/6, công ty con của Tập đoàn dầu mỏ Irkutsk - chủ sở hữu giếng dầu nói trên - đã phải nhờ quân đội trợ giúp.

Ngay sau đó, các binh sĩ Quân khu miền Trung và dàn pháo T-12 đã bay từ Samara (cách đó khoảng 4.500km) đến Irkutsk để nhận nhiệm vụ.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG