Sức mạnh tiêm kích ‘mỏ vịt ’ Su-34 mà Nga vừa sắm thêm 20 chiếc

Sức mạnh tiêm kích ‘mỏ vịt ’ Su-34 mà Nga vừa sắm thêm 20 chiếc
TPO - Bộ Quốc phòng Nga đã đặt mua khoảng 20 máy bay ném bom tầm xa Sukhoi Su-34 của Công ty Sukhoi. Su-34 của Nga được đặt biệt danh là ‘mỏ vịt’ vì thiết kế mũi độc đáo của chúng.
"Tuần trước, một hợp đồng đã được ký giữa Bộ Quốc phòng và Sukhoi về việc chế tạo khoảng 20 máy bay ném bom tiền tuyến Su-34", TASS dẫn một nguồn tin trong ngành công nghiệp quốc phòng ngày 8/6.

Hợp đồng liên quan đến máy bay Su-34 tiêu chuẩn với một số thay đổi nhất định dựa trên kinh nghiệm hoạt động của vài chục máy bay ném bom loại này trước đó được mua cho quân đội, nguồn tin cho biết.

Một hợp đồng khác để mua các máy bay Su-34M nâng cấp dự kiến sẽ được ký vào năm 2021, nguồn tin cho biết thêm.

Lực lượng không quân vũ trụ Nga (RAeF) có khoảng 100 chiếc máy bay độc đáo này được đưa vào sử dụng từ năm 2010.

Sức mạnh tiêm kích ‘mỏ vịt ’ Su-34 mà Nga vừa sắm thêm 20 chiếc ảnh 1

Máy bay ném bom chiến đấu đa năng Su-34 được chỉ định để tấn công hiệu quả các mục tiêu trên mặt đất và trên không của đối phương cả ngày lẫn đêm trong bất kỳ điều kiện thời tiết nào.

Su-34 được áp dụng rất nhiều công nghệ điện tử hàng không tiên tiến. Radar của Su-34 có khả năng phát hiện mục tiêu ở cự ly 250 km, lập bản đồ mặt đất ở cự ly tới 150 km, mục tiêu mặt đất cỡ lớn có thể được phát hiện ở cự ly 250 km, radar có thể đồng thời bám đến 10 mục tiêu và tấn công 4 mục tiêu trong số đó.

Su-34 có tầm hoạt động 4.000 km, có thể đạt tốc độ tối đa 1.900 km/h.

Sức mạnh tiêm kích ‘mỏ vịt ’ Su-34 mà Nga vừa sắm thêm 20 chiếc ảnh 2 Su-34 mang vũ khí tên lửa không-đối-đất và không-đối-không tầm xa với khả năng sử dụng đa dạng.

Su-34 có 12 giá treo vũ khí mang được tới 8.000 - 12.000 kg vũ khí. Các kiểu vũ khí chiến thuật hoặc chiến lược tầm xa để tiêu diệt mục tiêu được sử dụng trên Su-34 gồm tên lửa đối đất AS-13/18 Kingbolt, tên lửa chống radar AS-14 Kedge, AS-17 Krypton, tên lửa chống tàu Kh-35 Uran và tên lửa chống tàu tầm xa Kh-41 Moskit, tên lửa hành trình tầm siêu xa Raduga Kh-55...

Theo kế hoạch, đến năm 2025 Không quân Nga sẽ tiếp nhận khoảng 200 chiếc Su-34 để thay thế toàn bộ các máy bay ném bom Su-24.

Theo Theo Tass
MỚI - NÓNG