Xem lính mới nã súng, quăng lựu đạn

Xem lính mới nã súng, quăng lựu đạn
TPO - Sáng ngày 24/11/2015 tại thao trường Dốc Quán Châu và thao trường Vân Sơn Trung đoàn 3 (Sư đoàn 324) tổ chức kiểm tra 3 nổ gồm: Ném lựu đạn bài 1, đánh thuốc nổ bài 1 và bắn súng AK bài 1 cho 439 chiến sỹ mới đợt 2/2015.

Đây là con em các huyện Ngọc Lặc, Hoằng Hoá, Tĩnh Gia, Thường Xuân (Thanh Hóa); huyện Quỳnh Lưu, Tân Kỳ, Nam Đàn (Nghệ An) biên chế vào 5 Đại đội thuộc Tiểu đoàn 7 - Trung đoàn 3. 

Thông qua kiểm tra 3 nổ nhằm đánh giá thực chất kết quả huấn luyện chiến sĩ mới, rút kinh nghiệm về những nội dung còn yếu, còn thiếu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức huấn luyện chiến sỹ mới. 

Trước khi bước vào kiểm tra 3 nổ đơn vị quán triệt nhiệm vụ, tích cực cũng cố vật chất, mô hình huấn luyện, tổ chức học thêm ngoài giờ. Xây dựng tinh thần đoàn kết, phát động phong trào thi đua đột kích trong thực hiện 3 nổ; cá nhân đăng ký quyết tâm giành kết quả cao nhất.

Quá trình kiểm tra các đồng chí chiến sĩ mới đã vận dụng thành thạo các tư thế động tác, nội dung đã được huấn luyện và đơn vị đã làm tốt công tác tuyên truyền cổ động, hệ thống băng cờ, khẩu hiệu, hoa bắn giỏi. Thời gian kiểm tra trong hai ngày 24, 25/11/2015.

Một số hình ảnh ngày đầu kiểm tra:

Xem lính mới nã súng, quăng lựu đạn ảnh 1
Xem lính mới nã súng, quăng lựu đạn ảnh 2
Xem lính mới nã súng, quăng lựu đạn ảnh 3
Xem lính mới nã súng, quăng lựu đạn ảnh 4
Xem lính mới nã súng, quăng lựu đạn ảnh 5
Xem lính mới nã súng, quăng lựu đạn ảnh 6
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.