Xem diễn tập bầu cử nơi có dịch bùng phát

0:00 / 0:00
0:00
 Diễn tập bầu cử tại khu vực cách ly phong tỏa do dịch COVID-19 bùng phát. Ảnh: Nguyễn Thành
Diễn tập bầu cử tại khu vực cách ly phong tỏa do dịch COVID-19 bùng phát. Ảnh: Nguyễn Thành
TP - Sáng 9/5, dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Bầu cử thành phố, Sở Y tế TP Đà Nẵng chủ trì diễn tập ghi hình bầu cử với các tình huống dịch bệnh COVID-19 bùng phát, lây lan trên diện rộng.

Với tình hình dịch bệnh phức tạp, những tình huống diễn tập chắc chắn sẽ được áp dụng tại Đà Nẵng trong ngày tổng tuyển cử 23/5 tới đây.

Tổ bầu cử số 3 của phường Khuê Trung (quận Cẩm Lệ) được chọn làm nơi tổ chức diễn tập. Đúng 7h30, cuộc diễn tập diễn ra dưới sự theo dõi của lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Đà Nẵng, cơ quan chức năng và đông đảo người dân. Cuộc diễn tập nhằm tăng cường việc chủ động ứng phó có hiệu quả với các tình huống dịch COVID-19 cho các thành viên của tổ bầu cử trong quá trình triển khai các hoạt động bầu cử, đảm bảo duy trì hoạt động chung và hoàn thành tốt nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống từ trung ương tới địa phương.

Đợt diễn tập cũng là dịp để ngành y tế TP Đà Nẵng quay video mẫu làm tư liệu tập huấn hướng dẫn trên toàn thành phố về công tác đảm bảo y tế, phòng chống dịch tại khu vực bỏ phiếu và trong quá trình bỏ phiếu.

Dù có kịch bản từ trước nhưng vì là diễn tập kèm ghi hình nên các “diễn viên” và quay phim được yêu cầu diễn lại nhiều lần vì chưa đạt, quay phim không theo kịp cử tri trong các phân cảnh. Ông Lê Minh Trung, Phó chủ tịch HĐND TP phải cầm loa làm “đạo diễn” chỉ đạo các cảnh quay. Ông Trung yêu cầu, bộ phận truyền thông của Sở Y tế phải quay và dựng video sinh động, chi tiết nhất để cử tri thành phố, các tổ bầu cử khác xem xong là hình dung và biết cách để áp dụng triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong quá trình bầu cử.

Diễn nhưng phải làm thật

Xong tình huống đầu tiên của kịch bản, dù áo đã mướt mồ hôi nhưng ông Trung vẫn thấy chưa đạt yêu cầu. “Cái cần thì anh không quay. Việc không cần quay anh lại đi làm. Phải diễn như thật và quay cho đạt mới thôi”, ông Trung nói lớn, rồi chỉ đạo “quay phim” và “diễn viên” làm lại từ đầu.

Ông Lê Văn Lộc (66 tuổi, Ủy viên Tổ bầu cử số 3 của phường Khuê Trung) đeo khẩu trang kèm khiên chắn giọt nước đứng cả buổi cạnh thùng phiếu để hướng dẫn cử tri bỏ phiếu. Dù mỏi chân vì đứng lâu, nhưng ông Lộc vẫn cười nói: “Nhằm nhò gì, chú trước làm trong quân đội nên quen rồi”. Ông Lộc kể, từ ngày về hưu, tham gia hoạt động ở địa phương đây là lần thứ hai ông làm uỷ viên của tổ bầu cử. Lần này, bầu cử diễn ra trong điều kiện dịch bệnh nên anh em được quán triệt tinh thần bầu cử phải an toàn phòng dịch, đảm bảo sức khỏe cho bản thân, cộng đồng, cử tri.

“Nguyên tắc chung tất cả người tham gia bầu cử là phải thực hiện nghiêm quy định 5K. Bầu cử trong điều kiện dịch bệnh phức tạp sẽ là cuộc bầu cử đáng nhớ đối với tất cả các cử tri và thành viên tổ bầu cử”, ông Lộc nói.

Tham gia diễn tập xong, dù nắng nóng nhưng ông Huỳnh Bá Hường (một cử tri tổ 20, phường Khuê Trung) vẫn vui vẻ. “Diễn tập rất hữu ích, để cử tri biết cách vừa bầu cử vừa đảm bảo chống dịch bệnh lây nhiễm. Chỉ mong sao dịch bệnh không bùng phát, nhân dân đi bầu cử được an toàn. Nếu phải phong tỏa, anh chị em tổ bầu cử sẽ rất vất vả vì phải mang đồ bảo hộ, mang thùng phiếu đi tới tận nhà, tận khu vực cách ly”, ông Hường nói.

Bà Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng, cho biết các kế hoạch về bầu cử trong điều kiện dịch bệnh, từ nhiều tháng trước đã được sở lên kịch bản trước khi COVID-19 bùng phát trở lại. Diễn tập gồm 4 tình huống: Tổ chức bầu cử tại một khu vực bỏ phiếu cố định; Bầu cử cho người đang thực hiện cách ly tại nhà; Bầu cử cho người đang thực hiện cách ly tại khu cách ly tập trung, bệnh viện, cơ sở y tế (bệnh nhân nghi ngờ, xác định mắc bệnh COVID-19); Bầu cử trong khu cách ly tập trung, khu vực phong tỏa hoặc giãn cách theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ.

MỚI - NÓNG