Xem cán bộ y tế, chiến sĩ ở Gia Lai đón Tết trên chốt gác ‘chống giặc’ COVID-19

Đến nay 12-2, tại Gia Lai đã có 27 ca dương tính với SARS-CoV-2 tại thị xã Ayun Pa, TP Pleiku và 3 huyện Phú Thiện, Ia Pa, Krông Pa
Đến nay 12-2, tại Gia Lai đã có 27 ca dương tính với SARS-CoV-2 tại thị xã Ayun Pa, TP Pleiku và 3 huyện Phú Thiện, Ia Pa, Krông Pa
TPO - Năm nay, Tết Tân Sửu 2021, Gia Lai phải đối mặt với dịch bệnh. Trên tuyến đầu, những cán bộ y tế, chiến sĩ công an, cùng các lực lượng khác vẫn túc trực tại các chốt kiểm soát làm nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn.
Xem cán bộ y tế, chiến sĩ ở Gia Lai đón Tết trên chốt gác ‘chống giặc’ COVID-19 ảnh 1

Chốt kiểm soát ở đèo Tô Na, nơi giáp ranh huyện Krông Pa và thị xã Ayun Pa. Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết: “Hiện có hàng trăm cán bộ, chiến sĩ của Gia Lai, chuyên gia Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, Viện Pasteur TPHCM và Nha Trang, Bệnh viện Chợ Rẫy, đội truy vết Đà Nẵng… đang nỗ lực phòng chống dịch COVID-19 ở vùng tâm dịch trên địa bàn. Tất cả xác định không có Tết, xa gia đình một thời gian, bởi làm xong nhiệm vụ họ sẽ cách ly 21 ngày theo quy định"

Xem cán bộ y tế, chiến sĩ ở Gia Lai đón Tết trên chốt gác ‘chống giặc’ COVID-19 ảnh 2

Chốt kiểm soát ở phường Sông Bờ (thị xã Ayun Pa) giáp với huyện Ia Pa

Xem cán bộ y tế, chiến sĩ ở Gia Lai đón Tết trên chốt gác ‘chống giặc’ COVID-19 ảnh 3

Cán bộ công an ở chốt kiểm soát tại đường Đông Trường Sơn (đoạn qua phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa).

Xem cán bộ y tế, chiến sĩ ở Gia Lai đón Tết trên chốt gác ‘chống giặc’ COVID-19 ảnh 4
Xem cán bộ y tế, chiến sĩ ở Gia Lai đón Tết trên chốt gác ‘chống giặc’ COVID-19 ảnh 5

Chốt kiểm soát tại địa phận giáp ranh phường Cheo Reo (thị xã Ayun Pa) và huyện Ia Pa

Xem cán bộ y tế, chiến sĩ ở Gia Lai đón Tết trên chốt gác ‘chống giặc’ COVID-19 ảnh 6
Xem cán bộ y tế, chiến sĩ ở Gia Lai đón Tết trên chốt gác ‘chống giặc’ COVID-19 ảnh 7

Người dân phường Cheo Reo, nơi đang được phong toả nhận tiếp tế lương thực của người thân

Xem cán bộ y tế, chiến sĩ ở Gia Lai đón Tết trên chốt gác ‘chống giặc’ COVID-19 ảnh 8

Tại chốt kiểm soát ở cầu Ia Heo, phường Cheo Reo (giáp huyện Phú Thiện) những cán bộ thực hiện nhiệm vụ nghiêm túc, chặt chẽ khi có người ra vào, cũng như giám sát những người nhận lương thực tiếp tế. Cùng với đó, các phương tiện giao thông qua lại chốt này đều được những cán bộ kiểm soát hiệu quả qua hình ảnh. Trước đó, phường Cheo Reo được xác định là ổ dịch COVID-19 đầu tiên của Gia Lai, đến nay 12/2 cơ quan chức năng ghi nhận ít nhất 27 trường hợp liên quan; hiện phường Cheo Reo đang được phong toả

Xem cán bộ y tế, chiến sĩ ở Gia Lai đón Tết trên chốt gác ‘chống giặc’ COVID-19 ảnh 9

Cán bộ y tế, chiến sĩ làm nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 ở chốt kiểm soát xã Ia Heo, huyện Phú Thiện rất phấn khởi khi vừa được Bí thư Huyện uỷ Phú Thiện Nguyễn Hoàng Phong đến thăm, động viên, chúc Tết

Xem cán bộ y tế, chiến sĩ ở Gia Lai đón Tết trên chốt gác ‘chống giặc’ COVID-19 ảnh 10
Xem cán bộ y tế, chiến sĩ ở Gia Lai đón Tết trên chốt gác ‘chống giặc’ COVID-19 ảnh 11Tại chốt kiểm soát ở xã Chrôh Pơnan, huyện Phú Thiện, cán bộ công an Trần Anh Văn (SN 1997, thuộc Công an huyện Phú Thiện) tâm sự: “Chốt chúng tôi có nhiệm vụ lấy lịch trình cá nhân, xịt hoá chất khử khuẩn. Đây là năm đầu tiên tôi có Tết đặc biệt thế này, khi vừa làm nhiệm vụ vừa được người dân gần chốt mang tặng cả chậu mai vàng, bánh chưng. Rồi những nhà hảo tâm đi qua tặng quà, trời nắng người buôn dưa đi qua cho cả quả dưa to. Mọi người ở chốt ai cũng cảm động".
MỚI - NÓNG