Xe tăng Nga loại bỏ hai xe bọc thép Mỹ, trực thăng Mi-35 tấn công sở chỉ huy Ukraine

TPO - Xe tăng T-90 từ nhóm chiến đấu phía Tây Nga đã loại bỏ hai xe bọc thép MRAP và HMMWV (do Mỹ sản xuất) của lực lượng vũ trang Ukraine, người phát ngôn nhóm này – ông Serge Zybinsky nói với Tass hôm 1/7.

Theo ông, các xe bọc thép đã bị loại bỏ bởi các xe tăng T-90 trong tuyến phòng thủ của Quân đoàn xe tăng số 1 ở gần Les Popov.

Ngoài ra, gần các khu định cư Vasiltsovka và Peschanoye, hai trạm radar AN/TPQ-50 do nước ngoài sản xuất đã bị phá hủy.

Khẩu đội Tor MLRS từ một nhóm phòng không ở gần khu định cư Ivanovka đã loại bỏ một máy bay không người lái do thám Furia.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các phi hành đoàn trực thăng Mi-35 của Quân khu phía Tây đã loại bỏ các sở chỉ huy được ngụy trang và thiết bị bọc thép của Ukraine.

Theo bộ này, các máy bay trực thăng Mi-35 được triển khai ở ngay gần đường giao tranh và được hộ tống bởi một chiếc trực thăng chiến đấu vận tải Mi-8.

Trên trực thăng Mi-8 có các xạ thủ và nhân viên y tế. Bộ Quốc phòng cho biết thêm rằng trong trường hợp khẩn cấp, phi hành đoàn Mi-8 sẽ hỗ trợ hỏa lực cho phi hành đoàn Mi-35 và hỗ trợ đưa họ đến căn cứ thường trực.

Máy bay trực thăng tấn công đa năng Mi-35 là phiên bản hiện đại hóa của Mi-24, được thiết kế để loại bỏ các phương tiện bọc thép và nhân lực của đối phương, hỗ trợ hỏa lực cho các đơn vị súng trường và thiết giáp, bộ binh và sơ tán người bị thương.

Mi-35 cũng có khả năng chở hàng hóa trong buồng lái và trên giá treo bên ngoài. Nó được trang bị tên lửa chống tăng Shturm-V, rocket, súng máy các cỡ, bom…

Theo Tass
MỚI - NÓNG