Thừa Thiên-Huế:

Xe máy va chạm tàu hỏa, nhân viên giao hàng tử vong

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một vụ tai nạn xảy ra giữa xe gắn máy và tàu hỏa trên đoạn đường sắt có lối mở tự phát băng ngang, không có hệ thống cảnh báo phòng vệ đoạn qua phường Thủy Châu (thị xã Hương Thủy, tỉnh TT-Huế), làm một nam nhân viên giao hàng tử vong thương tâm.

Vụ tai nạn xảy ra vào trưa 22/3, trên thuộc đoạn đường sắt Bắc- Nam qua Tổ dân phố 5 (phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy, TT-Huế).

Xe máy va chạm tàu hỏa, nhân viên giao hàng tử vong ảnh 1

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: MXH

Thời điểm trên, đoàn tàu SE1 chạy hướng Huế - Đà Nẵng khi đến vị trí Km 698+050 tuyến đường sắt Bắc - Nam đã xảy ra va chạm với xe gắn máy mang BKS 75B-06xx, do một nam nhân viên giao hàng (chưa xác định danh tính) điều khiển.

Vụ tai nạn làm nam nhân viên giao hàng tử vong tại chỗ, xe gắn máy hư hỏng nặng. Ngay sau tai nạn, những người có thẩm quyền trên đoàn tàu đã cho tạm dừng phương tiện để phối hợp lực lượng địa phương xử lý vụ việc. Sau khoảng 10 phút, đoàn tàu tiếp tục lưu thông vào Nam.

Xe máy va chạm tàu hỏa, nhân viên giao hàng tử vong ảnh 2

Vị trí xảy ra tai nạn là lối mở tự phát băng ngang đường sắt, không có hệ thống cảnh báo phòng vệ. Ảnh: MXH

Được biết, vị trí xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng kể trên là lối đi tự mở, từng được rào đóng không cho xe cộ qua lại. Sau vụ tai nạn, chính quyền địa phương đã kiến nghị đơn vị quản lý tuyến đường sắt khẩn trương khắc phục, rào chắn triệt để lối mở tự phát này, để tránh những vụ việc tương tự.

Nguyên nhân vụ tai nạn hiện được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.