Thi công trở lại cầu vượt đường sắt hơn 65 tỷ đồng bỏ hoang 7 năm ở Huế

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một công trình giao thông tại TT-Huế trị giá hơn 65 tỷ đồng, xây dựng dang dở rồi bỏ hoang đến 7 năm. Gần đây, việc thi công được thực hiện trở lại khiến dư luận, người dân không khỏi băn khoăn về một công trình có thời gian “chắp nối” diễn ra quá lâu liệu có bảo đảm chất lượng sử dụng.

Năm 2015, công trình cầu vượt đường sắt tại thị trấn Phong Điền (huyện Phong Điền, tỉnh TT-Huế) được khởi công xây dựng với trị giá đầu tư 65 tỷ đồng. Công trình trình thuộc tuyến dự án đường cứu hộ, cứu nạn Phong Điền - Điền Lộc (huyện Phong Điền) do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Công trình Giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế làm chủ đầu tư.

Riêng tổng thể dự án đường cứu hộ, cứu nạn Phong Điền được khởi công từ năm 2012. Công trình dự án có tổng chiều dài hơn 16,2 km, điểm đầu giao với Quốc lộ 1 tại thị trấn Phong Điền, điểm cuối là vùng bờ biển xã Điền Lộc (huyện Phong Điền). Công trình có chức năng thông suốt giao thông, cứu hộ cứu nạn, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh khu vực phía bắc tỉnh TT-Huế.

Thi công trở lại cầu vượt đường sắt hơn 65 tỷ đồng bỏ hoang 7 năm ở Huế ảnh 1
Thi công trở lại cầu vượt đường sắt hơn 65 tỷ đồng bỏ hoang 7 năm ở Huế ảnh 2

Công trình cầu vượt hàng chục tỷ dang dở nhiều năm, ngập trong cỏ và um tùm cây dại

Thi công trở lại cầu vượt đường sắt hơn 65 tỷ đồng bỏ hoang 7 năm ở Huế ảnh 3
Thi công trở lại cầu vượt đường sắt hơn 65 tỷ đồng bỏ hoang 7 năm ở Huế ảnh 4

Đến nay, sau 10 năm, dự án vẫn còn ngổn ngang. Riêng công trình cầu vượt đường sắt Bắc – Nam tại thị trấn Phong Điền vừa được tái khởi động xây dựng trở lại kể từ tháng 3/2022.

Theo thiết kế, công trình cầu vượt đường sắt Phong Điền có chiều dài 66 m, rộng 15,5 m. Sau khi giải phóng mặt bằng một phần tuyến dự án có cây cầu vượt đi qua, công trình được khởi công xây dựng vào năm 2015, sau khi thi công xong phần thô vượt qua đường sắt thì ngưng trệ cho đến nay.

Thi công trở lại cầu vượt đường sắt hơn 65 tỷ đồng bỏ hoang 7 năm ở Huế ảnh 5
Thi công trở lại cầu vượt đường sắt hơn 65 tỷ đồng bỏ hoang 7 năm ở Huế ảnh 6
Thi công trở lại cầu vượt đường sắt hơn 65 tỷ đồng bỏ hoang 7 năm ở Huế ảnh 7

Kết cấu xuống cấp, sắt thép gỉ mục dù công trình chưa hoàn thiện

Lý giải dự án đường cứu hộ, cứu nạn tại Phong Điền chậm trễ đến 10 năm và có thể kéo dài thêm, đại diện Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông tỉnh TT-Huế cho biết, dự án chậm hoàn thành là do thực hiện một số điều chỉnh về mặt bằng, nguồn vốn phân bổ vốn hàng năm hạn hẹp.

Dự án mới hoàn thành phần đường dài khoảng 10 km, cùng một số cây cầu, khu tái định cư. Hiện nhiều đoạn thi công qua vùng thấp trũng, ruộng đồng, nghĩa trang, nhà dân vẫn còn dở dang, tiến độ chậm, vướng mặt bằng.

Theo ghi nhận của PV tại công trình cầu vượt đường sắt bị bỏ hoang 7 năm, hai đường dẫn đầu cầu và đoạn đường nối ra Quốc lộ 1 vẫn chưa được xây dựng. Riêng phần thô của công trình có dấu hiệu xuống cấp, các kết cấu sắt thép lộ thiên chờ đúc bê tông đến 7 năm đã bị gỉ mục, chỏng chơ giữa mưa nắng. Nhiều khối bê tông đúc xong không biết để làm gì, bị vứt lăn lóc trong cỏ dại.

Thi công trở lại cầu vượt đường sắt hơn 65 tỷ đồng bỏ hoang 7 năm ở Huế ảnh 8
Thi công trở lại cầu vượt đường sắt hơn 65 tỷ đồng bỏ hoang 7 năm ở Huế ảnh 9

Do đây là cây cầu có chức năng đặc biệt, vượt đường sắt, vừa bảo đảm an toàn giao thông cho cả đường sắt lẫn đường bộ, do đó đòi hỏi chất lượng tuyệt đối bảo đảm

Được biết, từ đầu năm 2022, UBND tỉnh TT-Huế đã phân bổ vốn cho dự án đường cứu hộ cứu nạn Phong Điền 94 tỷ đồng, trong đó, kinh phí xây dựng cầu vượt đường sắt khoảng 35 tỷ đồng, nhằm hoàn thiện các hạng mục còn lại và đường dẫn hai đầu cầu.

Hiện nay, dư luận, người dân bày tỏ băn khoăn, lo ngại về công trình cầu vượt đường sắt bị bỏ hoang nhiều năm, đến nay mới thi công trở lại, liệu khi đưa vào sử dụng liệu có bảo đảm chất lượng, an toàn?

Việc xây dựng trở lại trên công trình cũ đã được cơ quan chuyên môn kiểm tra, thẩm định, đánh giá chất lượng, độ an toàn? Trong khi, đây lại là công trình vừa bảo đảm an toàn giao thông cho cả đường sắt lẫn đường bộ.

Thi công trở lại cầu vượt đường sắt hơn 65 tỷ đồng bỏ hoang 7 năm ở Huế ảnh 10

Mố cầu lộ thiên, hai đường dẫn mỗi đầu cầu vẫn chưa hoàn thiện sau 7 năm

Thi công trở lại cầu vượt đường sắt hơn 65 tỷ đồng bỏ hoang 7 năm ở Huế ảnh 11
Thi công trở lại cầu vượt đường sắt hơn 65 tỷ đồng bỏ hoang 7 năm ở Huế ảnh 12

Đại diện chủ đầu tư khẳng định, công trình vẫn bảo đảm chất lượng, an toàn để tiếp tục thi công, hoàn thiện, đưa vào sử dụng

Liên quan vấn đề này, ông Nguyễn Đăng Trường - Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông TT-Huế, khẳng định, trước khi tiếp tục triển khai xây dựng để hoàn thành công trình, đơn vị phối hợp nhà thầu, cơ quan chuyên môn đã tiến hành kiểm tra, đánh giá, thẩm định lại chất lượng, độ an toàn. Trên cơ sở đánh giá, thẩm định chuyên môn, Ban quản lý dự án quyết định cho tiếp tục triển khai xây dựng trên hạ tầng công trình đã có từ trước.

“Công trình không có vấn đề gì, sau khi được tỉnh bố trí vốn, Ban đã chỉ đạo nhà thầu tiếp tục thi công. Chúng tôi yêu cầu làm kỹ, phải bảo đảm chất lượng, tiến độ đề ra”, ông Nguyễn Đăng Trường cho biết.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.