Xe máy bất chấp biển cấm, nguy hiểm chạy lên đường trên cao

TPO - Hai đầu đường đã có biển cấm xe máy, tốc độ ô tô được phép chạy đến 80km/h nhưng nhiều xe máy vẫn bất chấp nối đuôi nhau chạy lên đường trên cao Vành đai 2.
Xe máy bất chấp biển cấm, nguy hiểm chạy lên đường trên cao ảnh 1

Sáng 9/11, nút giao thông ở hai đầu đường trên cao đoạn Ngã Tư Sở và Ngã Tư Vọng người dân đi lại vẫn khó khăn, ùn ứ kéo dài.

Xe máy bất chấp biển cấm, nguy hiểm chạy lên đường trên cao ảnh 2

Tại Ngã Tư Sở, ùn tắc xảy ra với chiều có làn đường trên cao dẫn xuống nút.

Xe máy bất chấp biển cấm, nguy hiểm chạy lên đường trên cao ảnh 3

Tuy nhiên, với làn Ngã Tư Sở dẫn lên đường trên cao lại không ùn tắc, nhưng một số xe máy vẫn phi lên đường trên cao, bất chấp biển cấm.

Xe máy bất chấp biển cấm, nguy hiểm chạy lên đường trên cao ảnh 4

Xe máy nối đuôi nhau chạy ở đường trên cao Vành đai 2 đoạn Ngã Tư Sở - Ngã Tư Vọng.

Xe máy bất chấp biển cấm, nguy hiểm chạy lên đường trên cao ảnh 5

Một số xe máy chở hàng nặng, người điều khiển cũng cố leo dốc để lên đường trên cao.

Xe máy bất chấp biển cấm, nguy hiểm chạy lên đường trên cao ảnh 6

Đường trên cao Vành đai 2 hiện nay chỉ dành cho ô tô lưu thông và được phép chạy với tốc độ đường cao tốc là 80km/h.

Xe máy bất chấp biển cấm, nguy hiểm chạy lên đường trên cao ảnh 7

Xe máy leo lên đường trên cao ở cả hai chiều Ngã Tư Sở và Ngã Tư Vọng.

Xe máy bất chấp biển cấm, nguy hiểm chạy lên đường trên cao ảnh 8

Một số chủ xe máy bất chấp nguy hiểm, xe ô tô chạy tốc độ cao, khi di chuyển người điều khiển vẫn 1 tay chạy xe, một tay xem điện thoại.

Xe máy bất chấp biển cấm, nguy hiểm chạy lên đường trên cao ảnh 9

Sáng 9/11 (từ 8 đến 10h) nhiều xe máy leo lên đường trên cao và xuống ở nút giao Ngã Tư Sở, Ngã Tư Vọng nhưng không có lực lượng chức năng chốt chặn nhắc nhở, xử lý.

Trao đổi với PV sáng 9/11, lãnh đạo Đội CSGT số 3, Phòng CSGT Hà Nội cho biết, hiện đường trên cao Vành đai 2 cấm toàn bộ xe máy, xe thô sơ, việc vẫn có xe máy lưu thông là sai. Thời gian qua, CSGT Đội 3 đã phối hợp với các lực lượng có liên quan tuần tra, xử lý hàng chục trường hợp vi phạm, hiện CSGT vẫn đang tiếp tục theo dõi, xử lý việc này.

Thông tin về việc sáng 6/11, có nhiều xe máy đi lên đường trên cao Vành đai 2 và xuống ở hai đầu Ngã Tư Sở - Ngã Tư Vọng nhưng không bị nhắc nhở, kiểm tra, lãnh đạo Đội CSGT số 3 cho biết, thời điểm từ 8 - 9h, do các tổ công tác tập trung vào hướng dẫn, điều tiết giao thông tránh ùn tắc nên hai đầu chưa có lực lượng chức năng chốt trực, kiểm tra, xử lý.

Tin liên quan