Xe khách đâm xe tải đỗ ven đường, 2 người chết, 14 người bị thương

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.
TPO - Va chạm giữa ô tô khách 45 chỗ với xe tải trên đường mòn Hồ Chí Minh rạng sáng 21/8, đoạn qua địa phận xã Ân Nghĩa (Lạc Sơn, Hòa Bình) khiến 2 người tử vong và 14 người bị thương.

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 3h ngày 21/8. Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, ô tô khách 45 chỗ biển kiểm soát tỉnh Nghệ An di chuyển trên đường mòn Hồ Chí Minh hướng về Hà Nội. Khi di chuyển qua địa phận xã Ân Nghĩa (Lạc Sơn, Hòa Bình), ô tô khách va chạm với xe tải chở cây luồng đang dừng ven đường.

Trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo Phòng CSGT tỉnh Hòa Bình cho biết, va chạm mạnh khiến nhiều cây luồng xuyên thủng kính, đâm vào bên trong ô tô khiến tài xế và một hành khách bên trong tử vong. Khoảng 14 người khác trong xe khách bị thương. Va chạm cũng khiến ô tô tải bị hất văng, lật nghiêng bên vệ đường.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, đơn vị huy động tổ công tác phụ trách tuyến đường mòn Hồ Chí Minh xuống hiện trường phối hợp với Công an huyện Lạc Sơn khám nghiệm, làm rõ vụ việc. Đồng thời, đưa các nạn nhân vào viện cấp cứu.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.