Xe các nơi dồn về, các trung tâm đăng kiểm ở Bình Dương quá tải

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong khi các trung tâm đăng kiểm ở TP.HCM và tỉnh Đồng Nai đang quá tải, các phương tiện tìm đến Bình Dương khiến nơi đây chung cảnh ùn ứ. Để kịp thời giải quyết, các trung tâm đăng kiểm ở Bình Dương phải tăng cường nhân sự, tăng giờ làm.

Theo ghi nhận của Tiền Phong, sáng ngày 27/12, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn tỉnh Bình Dương trong tình trạng quá tải. Có trung tâm đặt biển “stop”, nơi khác lại dán thông báo “tạm ngưng nhận hồ sơ”.

Các trung tâm đăng kiểm ở Bình Dương chung cảnh dòng xe nối đuôi nhau xếp thành hàng dài ngoài đường chờ đến lượt.

Xe các nơi dồn về, các trung tâm đăng kiểm ở Bình Dương quá tải ảnh 1

Các phương tiện xếp hàng chờ đăng kiểm

Tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 61.04D (TP Thuận An, Bình Dương), 2 dây chuyền đăng kiểm với 8 đăng kiểm viên hoạt động và làm việc liên tục. Ngoài cổng, hàng trăm ô tô xếp hàng dài chờ đến lượt. Trong sân bãi của trung tâm này cũng chật kín phương tiện.

Các phương tiện đến đăng kiểm không chỉ ở Bình Dương mà còn tại các tỉnh Đồng Nai và TP.HCM.

Xe các nơi dồn về, các trung tâm đăng kiểm ở Bình Dương quá tải ảnh 2

Trung tâm đăng kiểm dán thông báo ngưng nhận hồ sơ vì quá tải

“Xe hết hạn kiểm định, sợ ra đường bị phạt nên tôi từ quận 12 (TP.HCM) qua Bình Dương làm vì các trung tâm gần nhà đều quá tải. Dù được người quen giới thiệu nhưng khi đến Bình Dương, tôi vẫn phải xếp hàng chờ”, anh Lê Văn Việt, một chủ phương tiện cho hay.

Theo ông Võ Đông Phong – Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 61.04D (Bình Dương) cho biết, hồ sơ đăng kiểm tăng gần 3 lần so với trước đó. Với 8 đăng kiểm viên, mỗi ngày trung tâm chỉ có thể đăng kiểm tối đa 160 phương tiện, trong khi nếu đáp ứng phải đến 500 hồ sơ mỗi ngày.

Xe các nơi dồn về, các trung tâm đăng kiểm ở Bình Dương quá tải ảnh 3

Các nhân viên đăng kiểm làm việc hết công suất để tránh ùn ứ

Cũng theo ông Phong, do quá tải nên trung tâm phải cử nhân viên trực ở cổng điều tiết các phương tiện, tránh cản trở giao thông, đồng thời hẹn tài xế quay lại vào thời điểm thích hợp.

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 61.01S (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) cũng trong tình trạng quá tải. Do hồ sơ tiếp nhận vượt quá khả năng nên trung tâm này phải dán bảng thông báo ngưng nhận hồ sơ để hạn chế phương tiện xếp hàng dài gây ùn tắc giao thông.

Xe các nơi dồn về, các trung tâm đăng kiểm ở Bình Dương quá tải ảnh 4

Phương tiện xếp hàng dài bên quốc lộ 13

Tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 61.03S cũng chung cảnh quá tải. Mặc dù trung tâm này nằm ở vị trí thuận lợi, có sân bãi rộng nhưng với phương tiện nhiều, nơi đây trở nên ùn ứ.

Theo đại diện trung tâm đăng kiểm 61.03S, hai ngày nay, hồ sơ tiếp nhận tăng hơn 200% so với trước. Hầu hết các phương tiện đều từ TP.HCM. Do tại TP.HCM có nhiều trung tâm đăng kiểm bị tạm dừng hoạt động nên đổ dồn về Bình Dương, bởi dịp cuối năm là thời điểm các phương tiện hết thời hạn phải đi đăng kiểm lại.

Xe các nơi dồn về, các trung tâm đăng kiểm ở Bình Dương quá tải ảnh 5

Các phương tiện chật kín sân buộc trung tâm phải treo biển "stop"

Tại TX. Bến Cát, Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 61-08D cũng trong tình trạng quá tải. Bên đường Quốc lộ 13, dòng phương tiện nối đuôi nhau chờ đến lượt. Trong bãi trung tâm không còn chỗ để xe, buộc nơi đây phải đặt biển “stop”.

Xe các nơi dồn về, các trung tâm đăng kiểm ở Bình Dương quá tải ảnh 6

Cảnh ùn ứ tại trung tâm đăng kiểm ở Bình Dương

Ông Nguyễn Chí Hiếu - Phó giám đốc Sở Giao thông-Vận tải (GTVT) Bình Dương cho biết, tỉnh này có 12 trung tâm đăng kiểm với 25 dây chuyền kiểm định. Các trung tâm đăng kiểm xảy ra tình trạng ùn ứ do chủ phương tiện đến đăng kiểm trước dịp Tết nguyên đán; một số trung tâm đăng kiểm ở TP.HCM tạm dừng hoạt động nên phương tiện đổ dồn về các tỉnh lân cận, trong đó có Bình Dương.

Phó giám đốc Sở GTVT tỉnh Bình Dương Nguyễn Chí Hiếu cho biết, Sở GTVT đã chỉ đạo các Trung tâm đăng kiểm giám sát chặt chẽ quá trình thực thi nhiệm vụ của các đăng kiểm viên trong công tác kiểm định xe cơ giới. Tuyệt đối không để người không có chức trách, nhiệm vụ ra vào khu vực nhận, trả hồ sơ, khu vực dây chuyền kiểm định. Điều này nhằm tránh tình trạng "môi giới" móc nối với lái xe hoặc đăng kiểm viên để thu tiền của chủ phương tiện không đúng quy định. “Để giải quyết nhanh hồ sơ, các trung tâm bố trí thêm nhân lực, làm thêm giờ. Nếu phương tiện đông hơn trong những ngày tới, các trung tâm đăng kiểm sẽ làm việc cả những ngày nghỉ”, ông Hiếu nói.

MỚI - NÓNG