Xe ben lật nghiêng trên cao tốc Pháp vân, giao thông tê liệt

Xe ben lật nghiêng trên cao tốc Pháp vân, giao thông tê liệt
TPO - Chiếc xe ben mang biển kiểm soát tỉnh Hà Nam mất lái, đâm vào dải phân cách, lật nghiêng trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ chiều 20/3 khiến tuyến đường này ùn tắc kéo dài hàng km, giao thông tê liệt.

Vụ việc xảy ra khoảng 13h ngày 20/3, trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ hướng về trung tâm TP Hà Nội, đoạn gần trạm thu phí Pháp Vân, thuộc địa phận huyện Thanh Trì (Hà Nội).

Trao đổi với Tiền Phong, một tài xế di chuyển trên cao tốc Pháp Vân cho hay, ùn tắc kéo dài hàng km khiến các phương tiện kẹt cứng không thể di chuyển. Nhiều tài xế mở cửa xuống đường hút thuốc, hóng gió.

Đội tuần tra cao tốc số 7 - Cục CSGT cho biết,  thời điểm trên chiếc xe ben 18 tấn biển kiểm soát tỉnh Hà Nam mất lái, tự đâm vào dải phân cách khiến xe tải lật nghiêng trên cao tốc. Sự cố khiến hàng nghìn phương tiện di chuyển chậm, giao thông ùn ứ.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng cảnh sát phối hợp với đội cứu hộ cao tốc tới hiện trường phân luồng, khắc phục sự cố.

Sau hơn 2 giờ cứu hộ, chiếc xe tải gặp nạn được kéo rời đi. Các phương tiện bắt đầu di chuyển bình thường trở lại.

Xe ben lật nghiêng trên cao tốc Pháp vân, giao thông tê liệt ảnh 1 Hàng nghìn phương tiện kẹt cứng trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ chiều 20/3. Ảnh: Đinh Đô

Đại diện Đội tuần tra cao tốc số 7 cho biết, nguyên nhân sơ bộ được xác định do khu vực trên đang trong quá trình thi công mở rộng cao tốc. Mặt đường chưa được dải lớp thảm chống trơn, trượt. 

"Khoảng 30km mặt cao tốc đang trong quá trình thi công mở rộng cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ từ km182-km211 chưa được dải lớp thảm nhựa chống trơn, trượt. Khu vực này cũng chưa có biển báo giảm tốc độ cho phương tiện dẫn tới hàng loạt sự cố va chạm liên tiếp thời gian qua trên đoạn đường này. Sau khi khảo sát, chúng tôi sẽ có kiến nghị tới Bộ GTVT về việc đề nghị đơn vị thi công lắp biển thông báo giảm tốc và các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông khác", đại diện Đội tuần tra cao tốc số 7 cho biết.

MỚI - NÓNG