Xảy ra 70 sự cố đê điều, phong tỏa nhiều tuyến đường sắt

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Do ảnh hưởng của mưa lũ, tính đến sáng nay (12/9), đã xảy ra 70 sự cố đê điều ở các tỉnh phía Bắc. Đặc biệt, sự cố  vỡ đê sông Lô dài 10m qua xã Quyết Thắng (huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) đến nay vẫn chưa thể khắc phục, nguy cơ ngập lụt các khu vực trong đê sẽ còn kéo dài.

Sáng 12/9, ông Vũ Xuân Thành – Phó Cục trưởng Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ NN&PTNT cho biết, hiện mực nước lũ trên nhiều tuyến sông có đê đã vượt báo động 3, đặc biệt trên sông Thao thuộc tỉnh Yên Bái, Phú Thọ đã vượt đỉnh lũ lịch sử năm 1971 trên 1m.

Hệ thống đê các tỉnh miền Bắc đã phát sinh nhiều sự cố như đùn sủi, thẩm lậu, sạt lở đê, sự cố cống, tràn một số tuyến đê cấp IV, cấp V, đê bao, đê bối,...

Tính đến sáng nay, đã xảy ra 70 sự cố đê điều trên địa bàn 11 tỉnh, thành phố gồm Tuyên Quang, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nội, Hà Nam và Nam Định. Trong đó, 30 sự cố đê cấp III trở lên (đùn sủi, lỗ rò thân đê, sạt lở kè…).

Xảy ra 70 sự cố đê điều, phong tỏa nhiều tuyến đường sắt ảnh 1

Đoạn đê sông Lô qua xã Quyết Thắng đến nay vẫn chưa thể khắc phục do nước lớn.

Cùng đó, có 40 sự cố xảy ra trên các tuyến đê dưới cấp III, đặc biệt là sự cố vỡ đê sông Lô dài 10m qua xã Quyết Thắng (huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) vẫn chưa thể khắc phục. Địa phương đã di dời 40 hộ dân và đang chờ nước rút để xử lý.

Trước tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp, lãnh đạo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương tăng cường công tác kiểm tra hệ thống đê điều, triển khai phương án bảo vệ các trọng điểm đê điều xung yếu theo phương châm 4 tại chỗ; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện, máy móc, thiết bị để hộ đê, kịp thời xử lý các sự cố xảy ra ngay từ giờ đầu.

Lãnh đạo UBND xã Quyết Thắng thông tin, trong khi chờ được khắc phục, con đường đê nối giữa 2 xã Hợp Nhất và Quyết Thắng vẫn bị chia cắt. Hiện chính quyền cấp xã chỉ có thể rào chắn việc đi lại và cảnh báo tới người dân. Nếu mực nước sông Lô tiếp tục lên cao, tình trạng ngập lụt các khu vực trong đê sẽ còn kéo dài.

Xảy ra 70 sự cố đê điều, phong tỏa nhiều tuyến đường sắt ảnh 2

Lực lượng chức năng túc trực, canh giữ để theo dõi tình hình đê sông Lô.

Phong tỏa nhiều tuyến đường sắt

Thông tin với PV Tiền Phong, đại diện Bộ GTVT cho biết, đến sáng nay trên các tuyến quốc lộ và cao tốc khu vực phía Bắc hiện còn 232 điểm bị tắc đường. Bộ đang chỉ đạo các đơn vị phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức phân luồng, hướng dẫn giao thông tại các vị trí nguy hiểm; đảm bảo thông đường trong thời gian sớm nhất.

Đối với đường sắt, theo đại diện Bộ GTVT, tuyến Bắc Hồng - Văn Điển tại Km20+400-Km21+000 nước ngập đỉnh ray trên 550mm, đã phong tỏa, cấm tàu qua khu gian Phú Diễn - Hà Đông; tuyến Kép - Hạ Long - Cái Lân phong tỏa các khu gian từ Đông Triều - Yên Cư để tổ chức sửa chữa nền đường bị sạt lở, cây, cột điện, cột đường dây thông tin do gió bão giật đổ vào đường sắt; tuyến Yên Viên - Lào Cai.

“Lực lượng chức năng đang phong tỏa toàn bộ các khu gian từ Ấm Thượng - Lào Cai và dừng chạy tàu qua cầu Việt Trì; tuyến Hà Nội - Đồng Đăng và đã dừng chạy tàu qua cầu Long Biên, cầu Đuống và cầu Bắc Giang”, đại diện Bộ GTVT cho hay.

MỚI - NÓNG