Xây nhiều công trình phúc lợi cho công nhân

Xây nhiều công trình phúc lợi cho công nhân
TP - Theo đề án đầu tư xây dựng công trình văn hóa, cơ sở phúc lợi xã hội cho công nhân, người lao động làm việc tại các khu công nghiệp tập trung của Bộ Xây dựng, đến năm 2015, việc đầu tư xây dựng các công trình giáo dục, y tế, văn hóa, cơ sở phúc lợi xã hội đáp ứng khoảng 20% số công nhân lao động tại các khu công nghiệp có nhu cầu và 50% số công nhân tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao.

> Cho thuê đất công 'giá bèo' giữa Thủ đô
> Quán nhậu “xâm thực” đất văn hóa, thể thao

Đến năm 2020 đáp ứng cho khoảng 50% công nhân có nhu cầu. Bộ Xây dựng sẽ chọn 14 địa phương có khu công nghiệp từ 18.000 lao động trở lên để triển khai thí điểm đề án.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.