Chủ tịch nước Trương Tấn Sang:

Xây dựng Lý Sơn mạnh về kinh tế, vững về quốc phòng

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm hỏi tình hình đời sống người dân Lý Sơn. Ảnh: BS.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm hỏi tình hình đời sống người dân Lý Sơn. Ảnh: BS.
TP - Ngày 22/2, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn công tác của Trung ương đã về thăm và làm việc tại huyện đảo Lý Sơn.

Chủ tịch nước đã ân cần thăm hỏi, động viên con em ngư dân Lý Sơn, cho rằng các thế hệ con em ngư dân Lý Sơn hôm nay cần phát huy truyền thống của các bậc tiền bối, kiên cường vươn khơi, bám biển làm ăn, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Chủ tịch nước đã thăm, tặng 20 phần quà cho 20 hộ dân xã An Hải và An Vĩnh.

Ông Hương Hữu Nghĩa, xã An Hải khẳng định với Chủ tịch nước: Mặc dù thường xuyên bị tàu Trung Quốc xua đuổi, ngăn cản, lấy ngư lưới cụ, đập phá tài sản… gây thiệt hại nặng nề, song ngư dân Lý Sơn vẫn nối tiếp truyền thống cha anh đi trước, không quản ngại sóng gió, hiểm nguy, đoàn kết ngày đêm bám biển Hoàng Sa, Trường Sa làm ăn. “Để ngư dân huyện đảo vững tin, kiên trì bám biển, Đảng và Nhà nước cần quan tâm hỗ trợ vốn để ngư dân đóng mới tàu thuyền có công suất lớn; bảo vệ, giúp đỡ ngư dân khi gặp khó khăn, hoạn nạn trên biển”, ông Nghĩa đề xuất.

Sau khi nghe những tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, ngư dân, Chủ tịch nước cho rằng, để Lý Sơn phát triển mạnh về kinh tế, vững về an ninh quốc phòng, tỉnh cần bắt tay ngay vào quy hoạch, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp đến tìm kiếm cơ hội đầu tư. Tỉnh cần chọn những công ty, đơn vị quy hoạch tốt để xây dựng Lý Sơn không chỉ mạnh về kinh tế mà phải vững về quốc phòng, an ninh góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo đất nước.

MỚI - NÓNG