Xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc

Xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc
TP - Sáng 12-3, Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI nhiệm kỳ 2012 - 2017 chủ đề Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển khai mạc tại Hà Nội.

> Phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao bức trướng của BCH T.Ư Đảng tặng phụ nữ Việt Nam. Ảnh: Hồng Vĩnh
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao bức trướng của BCH T.Ư Đảng tặng phụ nữ Việt Nam. Ảnh: Hồng Vĩnh.
 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm, nhiều lãnh đạo khác và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng 979 đại biểu tham dự.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng và biểu dương những thành tích to lớn của phong trào phụ nữ và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong nhiệm kỳ vừa qua. Với truyền thống yêu nước và cách mạng, phụ nữ Việt Nam đã có những đóng góp to lớn trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Chiếm trên 50% dân số và hơn 48% lực lượng lao động xã hội, có mặt trong mọi ngành nghề, trên mọi địa bàn, các tầng lớp phụ nữ Việt Nam với đức tính cần cù, sáng tạo, chịu thương,

chịu khó, đã và đang vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực trong học tập, lao động, công tác, tham gia tích cực vào quá trình hoạch định và thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đạt nhiều thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Phụ nữ còn làm tốt vai trò người vợ, người mẹ, người thầy đầu tiên, tổ chức, chăm lo cuộc sống, góp phần rất quan trọng xây dựng tổ ấm gia đình.

Theo Tổng Bí thư, để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020, cần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó có vai trò quan trọng của phụ nữ.

Gợi mở một số vấn đề cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ tới, Tổng Bí thư cho rằng, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cần chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích của phụ nữ, tiếp tục tổ chức và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, các cuộc vận động để phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ, lôi cuốn đông đảo chị em tham gia xây dựng, bảo vệ Tổ quốc cũng như chủ động giải quyết những vấn đề của chính phụ nữ. (Xem toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư trên Tiền Phong Online tại địa chỉ tienphong.vn).

Tổng Bí thư đặc biệt nhấn mạnh vấn đề xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Bên cạnh trách nhiệm công dân, phụ nữ còn có trách nhiệm lớn trong gia đình với thiên chức người mẹ sinh thành và nuôi dạy thế hệ tương lai trở thành người hữu ích cho xã hội.

Tổ chức cuộc sống gia đình, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ thuần phong, mỹ tục, truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, nêu cao lòng nhân ái, khoan dung, tính dịu hiền, tình đoàn kết, quý trọng, giúp đỡ lẫn nhau, lên án những hành vi vô đạo đức, vô trách nhiệm trong quan hệ gia đình.

Theo Tổng Bí thư, Hội Liên hiệp Phụ nữ cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng, củng cố tổ chức Hội thực sự vững mạnh. “Hướng mạnh hoạt động về cơ sở, khu dân cư; cải tiến công tác chỉ đạo, điều hành; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm từng thời kỳ để tập trung chỉ đạo quyết liệt, tạo hiệu quả rõ rệt, tránh hình thức, phô trương, hành chính hóa trong hoạt động của Hội”, Tổng Bí thư chỉ rõ.

Bên cạnh đó, cần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội các cấp, xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có tư duy đổi mới, nhiệt tình, tâm huyết với công tác Hội.

Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ qua hoạt động thực tế; chú ý phát hiện, bồi dưỡng, lựa chọn giới thiệu những chị em có đủ tiêu chuẩn tham gia các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành từ trung ương đến cơ sở, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý nữ, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tổng Bí thư cho rằng, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cần tổ chức thật nghiêm túc việc quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết (Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay), Chỉ thị và Kế hoạch của Bộ Chính trị tới toàn thể cán bộ, hội viên của Hội; đồng thời hướng dẫn để cán bộ, hội viên tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước ngày càng vững mạnh, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao tặng phụ nữ Việt Nam bức trướng mang dòng chữ: “Đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, phát triển”.

Hỗ trợ phụ nữ phát triển sản xuất

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa nhấn mạnh, Đại hội sẽ đánh giá thẳng thắn, nghiêm túc, khách quan thành công cũng như hạn chế của phong trào phụ nữ và công tác Hội, rút ra các bài học kinh nghiệm để từ đó xác định phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới.

Nhiệm kỳ 2012 - 2017, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xác định 3 khâu đột phá là tạo chuyển biến mới về chất lượng, hiệu quả cuộc vận động hỗ trợ phụ nữ phát triển sản xuất, thực hành tiết kiệm, giảm nghèo bền vững; Xây dựng được cơ chế quy định trách nhiệm của Hội trong công tác cán bộ nữ và chính sách phát triển nguồn nhân lực nữ; Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội các cấp, đặc biệt cấp Trung ương và cơ sở.

Đại hội cũng đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, giáo dục, vận động phụ nữ thực hiện chủ trương, luật pháp, chính sách của Đảng, nhà nước; Vận động, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững, phát triển kinh tế.

Trong 5 năm, Đảng, Nhà nước đã ghi nhận, trao danh hiệu cho 7 Anh hùng Lao động thời kỳ Đổi mới, 7 Huân chương Hồ Chí Minh, 412 Huân chương Độc lập các hạng, 2.101 Huân chương Lao động các hạng, 29 Nhà giáo Nhân dân cho tập thể, cá nhân.

Hôm nay (13-3), Đại hội sẽ bầu Ban chấp hành T.Ư Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam khóa XI. Ban chấp hành khóa mới sẽ ra mắt vào sáng 14-3.

700.000 phụ nữ nghèo được vay vốn

Chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2012 - 2017: 80% phụ nữ trở lên được Hội tuyên truyền phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước và giáo dục phẩm chất đạo đức thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; đến cuối nhiệm kỳ có ít nhất 700.000 chủ hộ nghèo là phụ nữ được vay vốn, trong đó có khoảng 400.000 hộ thoát nghèo; hằng năm tư vấn nghề, giới thiệu và tạo việc làm cho 100.000 lao động nữ; đào tạo nghề cho 50.000 lao động nữ, 100% cán bộ chủ chốt cấp trung ương và tỉnh đạt chuẩn chức danh theo quy định…

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG