Xây dựng đường vành đai phía tây TP Thanh Hóa

Ảnh: Hoàng Lam.
Ảnh: Hoàng Lam.
TPO - Sáng 16/11, tại xã Đông Tân, Sở Giao thông - Vận tải Thanh Hóa khởi công xây dựng đường vành đai phía tây TP Thanh Hóa. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tham dự và phát lệnh khởi công.

Đường vành đai phía tây TP Thanh Hóa kết nối với QL 1A điểm đầu tại Km 322+070 thuộc phường Hàm Rồng, điểm cuối tại Km 330+295, thuộc xã Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa, có tổng mức đầu tư gần 7.000 tỷ đồng.

Theo thiết kế đây là tuyến đường phố chính, có chỉ giới xây dựng 82 m, mặt cắt ngang 76 m, trong đó lòng đường rộng 47 m, giữa có giải phân cách chia lòng đường thành hai luồng chính rộng 21 mét, bảo đảm lưu tốc 60km/h.

Dự án được phân kỳ thành ba giai đoạn đầu tư, trong đó giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư gần 1.800 tỷ đồng để thi công tuyến đường dài 14,63 km, chiều rộng nền đường 12 m; giai đoạn 2 có tổng mức đầu tư hơn 3.077 tỷ đồng, bảo đảm mặt cắt ngang 26 m; giai đoạn 3, đầu tư hoàn chỉnh mặt cắt ngang 76 m.

Từ năm 2014 đến 2017 chủ đầu tư phấn đấu hoàn thành giai đoạn 1 dự án, góp phần chia sẻ lưu lượng giao thông cho QL 1A, tạo trục cảnh quan đô thị cho việc phát triển TP Thanh Hóa về phía tây, hòa nhập các khu vực đô thị, ven đô, vùng phụ cận; thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương, tăng cường  liên kết vùng, với cả nước.

Xây dựng đường vành đai phía tây TP Thanh Hóa ảnh 1

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tham dự và phát lệnh khởi công. Ảnh: Hoàng Lam.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải biểu dương Thanh Hóa đã huy động hiệu quả nguồn lực từ các thành phần kinh tế đầu tư tăng cường cơ sở vật chất hạ tầng đồng bộ, đáp ứng nhu cầu phát triển, thiết thực thực hiện tái cơ cấu kinh tế, lao động, dịch vụ trong tỉnh.

Để dự án thành công, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đề nghị tỉnh, TP Thanh Hóa làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt là làm tốt công tác vận động quần chúng để người dân chia sẻ lợi ích với dự án vì tương lai phát triển; bảo đảm lợi ích cho người dân phải di dời, tái định cư và đề nghị nhà thầu bảo đảm tiến độ, chất lượng thi công, sớm đưa công trình vào khai thác.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.