Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt - Trung lần thứ 3:

Xây dựng biên giới hòa bình lâu dài

Hai Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, Trung Quốc và các tướng lĩnh, quan chức hai nước chứng kiến buổi tuần tra chung của lực lượng biên phòng hai nước ngày 29/3.
Hai Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, Trung Quốc và các tướng lĩnh, quan chức hai nước chứng kiến buổi tuần tra chung của lực lượng biên phòng hai nước ngày 29/3.
TP - Tham gia Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt - Trung lần thứ 3, các tướng lĩnh cao cấp, lãnh đạo địa phương hai nước khẳng định quyết tâm xây dựng khu vực biên giới hòa bình, cùng hợp tác lâu dài, bền vững, không xưng bá, không bành trướng.

Tăng cường tin cậy chính trị

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam nêu rõ: Triển khai nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước về tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược phát triển ổn định, bền vững; giải quyết bất đồng trên cơ sở đàm phán hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế, Bộ Quốc phòng hai nước tổ chức hoạt động giao lưu này nhằm tăng cường tin cậy, tình cảm hữu nghị, đoàn kết giữa nhân dân, quân đội hai nước nói chung, giữa chính quyền địa phương, nhân dân khu vực biên giới và lực lượng bảo vệ biên giới nói riêng.

Theo Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng hết sức hài lòng và đánh giá cao kết quả hội đàm ngày 27/3 giữa Bộ trưởng Quốc phòng hai nước, trước khi diễn ra chương trình giao lưu này. Đồng thời, Tổng Bí thư tin tưởng cuộc giao lưu sẽ thành công tốt đẹp, góp phần tăng cường sự hiểu biết, tin cậy chính trị giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai Quân đội và nhân dân khu vực biên giới.

“Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt - Trung có ý nghĩa quan trọng trong đời sống chính trị, tinh thần của quân và dân vùng biên giới hai nước. Điều đặc biệt hơn, đây là hoạt động mang nét đặc trưng riêng hiếm có của quân đội hai nước XHCN có chung biên giới”, Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh khẳng định.

Ông Hồ Trác, Phó Chủ tịch Khu tự trị Dân tộc Choang tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) cho biết, về thương mại biên giới, năm 2015, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Quảng Tây và Việt Nam đạt 24,6 tỷ USD, tăng 17,4% so với cùng kỳ. Trong đó, giao lưu thương mại giữa Quảng Tây và 4 tỉnh biên giới của Việt Nam là Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng và Hà Giang chiếm 92%. Năm 2015, Quảng Tây tiếp nhận 3.015 du học sinh Việt Nam, tăng 16% so với năm 2014, đưa Quảng Tây trở thành tỉnh có số lượng lưu học sinh Việt Nam lớn nhất tại Trung Quốc.

Nhằm thúc đẩy hợp tác mở cửa khu vực biên giới, ông Hồ Trác kiến nghị: Cùng nhau thúc đẩy hợp tác quản lý lao động qua biên giới, xây dựng mô hình thương mại điện tử “Internet +”, tham gia xây dựng Cảng thông tin Trung Quốc - ASEAN, không ngừng mở rộng quy mô và nâng cấp hợp tác kinh tế mạng giữa Quảng Tây và 4 tỉnh biên giới của Việt Nam. Tăng cường hợp tác trao đổi thông tin và thực thi pháp luật, xử lý ổn thỏa các sự việc ở biên giới, phòng chống tội phạm buôn lậu, buôn bán ma túy, buôn bán phụ nữ, trẻ em cũng như các hoạt động khủng bố, đảm bảo trật tự, hòa bình, ổn định khu vực biên giới.

Không xưng bá và bành trướng

Tại giao lưu lần này, Thượng tướng Thích Kiến Quốc, Phó Tổng tham mưu trưởng Bộ Tham mưu liên hợp Quân ủy T.Ư Trung Quốc khẳng định, đất nước ông kiên trì đi theo con đường phát triển hòa bình, kiên trì chính sách quốc phòng mang tính phòng ngự, cho dù sức mạnh tổng hợp của quốc gia này được tăng cường và tình hình thế giới có thay đổi như thế nào.

Ông Thích Kiến Quốc cho biết: Trung Quốc sẽ luôn làm người thúc đẩy láng giềng hữu nghị, kiên trì con đường hợp tác phát triển, theo quan điểm “Thân, thành, huệ, dung” với các nước láng giềng chung tay cùng tiến, hợp tác cùng thắng, cùng có lợi, mãi mãi là láng giềng hữu nghị hỗ trợ lẫn nhau, láng giềng hòa thuận, đời đời hữu nghị. “Trung Quốc sẽ không thay đổi chính sách cơ bản của mình là mãi mãi không xưng bá, không bành trướng, không tìm kiếm phạm vi ảnh hưởng”, ông Thích Kiến Quốc nói.

Đánh giá công tác quản lý bảo vệ biên giới có nhiều thuận lợi hơn, hoạt động vi phạm Hiệp định về quy chế biên giới giảm nhiều và được hai bên kiểm soát tốt, Thiếu tướng Hoàng Xuân Chiến, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam cho rằng: Cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật sâu rộng trong nhân dân hai nước, đặc biệt là 3 văn kiện pháp lý về biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc. Phối hợp triển khai tốt “Hiệp định Hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch thác Bản Giốc (Đức Thiên)” và “Hiệp định về tàu thuyền đi lại tự do ở khu vực cửa sông Bắc Luân”. Tuyên truyền về tình đoàn kết hữu nghị hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, Chính phủ hai nước nói chung và Quân đội, lực lượng bảo vệ biên giới hai nước nói riêng.

Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt - Trung lần thứ 3 do Bộ trưởng Quốc phòng hai nước đồng chủ trì, diễn ra từ 28 đến 31/3, tại hai tỉnh Lạng Sơn (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc). Trong khuôn khổ giao lưu, diễn ra nhiều hoạt động như tọa đàm hữu nghị và giao lưu văn hóa, văn nghệ; tuần tra chung giữa lực lượng biên phòng hai nước tại cột mốc biên giới; khánh thành Nhà Văn hóa hữu nghị biên giới Việt - Trung; biểu diễn võ thuật và chó nghiệp vụ chiến đấu của Bộ đội Biên phòng Việt Nam; thăm quan một số đơn vị quân đội hai nước.

MỚI - NÓNG