Giao lưu hữu nghị Quốc phòng Việt - Trung

Lực lượng Biên phòng hai nước hợp tác triển khai các hoạt động giao lưu hữu nghị. Ảnh: Duy Chiến.
Lực lượng Biên phòng hai nước hợp tác triển khai các hoạt động giao lưu hữu nghị. Ảnh: Duy Chiến.
TPO - Từ ngày hôm nay (28/3), chương trình hoạt động giao lưu hữu nghị Quốc phòng Việt Nam - Trung Quốc diễn ra ở tỉnh Lạng Sơn. 

Đại tá Nguyễn Văn Hương, Phó Chỉ huy trưởng, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn cho biết: Tại Trung đoàn 141, Sư đoàn 3; Đoàn đại biểu Quân đội Trung Quốc đến  thăm, giao lưu các mặt hoạt động ăn, ở của bộ đội; khu vực tăng gia tập trung và khu nhà bếp.

Chiến sĩ Nguyễn Trọng Thế, tân binh của Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 141 cho biết: “Chúng tôi tự hào với truyền thống Tiểu đoàn 7 anh hùng, chỉ huy đơn vị đã trang bị cho chúng tôi những kiến thức về mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam -  Trung Quốc. Từ nhiều tuần nay, chúng tôi say mê rèn luyện, học tập các nghi lễ ngoại giao; vệ sinh, trang hoàng đơn vị thật chính quy, đẹp mắt”.

Giao lưu hữu nghị Quốc phòng Việt - Trung ảnh 1

Chiến sỹ Sư đoàn 3 anh hùng giới thiệu sản phẩm tăng gia của đơn vị. Ảnh: Duy Chiến.

Hiện nay các phần việc chuẩn bị cho các hoạt động giao lưu hữu nghị đã được chuẩn bị chu đáo; trong ngày 29/3, đoàn cán bộ quân sự cấp cao hai nước sẽ tham quan Ban CHQS huyện Lộc Bình khoảng 1 giờ đồng hồ, trong khoảng thời gian ấy, hai bộ trưởng sẽ trồng cây lưu niệm và cắt băng khánh thành nhà văn hóa xã Yên Khoái. 

“Điều thuận lợi là Ban CHQS huyện Lộc Bình vừa giành giải nhất trong Hội thi Doanh trại chính quy “Sáng, xanh, sạch, đẹp” do Quân khu I tổ chức nên đơn vị rất tự tin đón tiếp, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với khách”, Đại tá Hương nói.

Giao lưu hữu nghị Quốc phòng Việt - Trung ảnh 2

Đường phố ở TP Lạng Sơn trang hoàng lộng lẫy, cổ vũ cho chương trình giao lưu quốc phòng Việt- Trung. Ảnh: Duy Chiến.

Trong chương trình diễn ra các hoạt động chính như: Tọa đàm hữu nghị và giao lưu văn hóa văn nghệ tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Lạng Sơn; xem biểu diễn võ thuật và chó nghiệp vụ của BĐ Biên phòng tại sân vận động Đông Kinh, TP Lạng Sơn; Lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước chào cột mốc chủ quyền, chứng kiến tuần tra liên hợp giữa Bộ đội Biên phòng hai nước tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc).

Sau hai ngày hoạt động tại Lạng Sơn; chương trình hữu nghị quốc phòng Trung- Việt sẽ tiếp tục được tổ chức tại Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây (Trung Quốc) trong ngày 30, 31/3.

Giao lưu hữu nghị Quốc phòng Việt - Trung ảnh 3

Trung tâm hội nghị tỉnh Lạng Sơn là nơi diễn ra các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ quân đội hai nước. Ảnh: Duy Chiến.

Thông qua các hoạt động giao lưu nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị, tin cậy giữa nhân dân và quân đội hai nước nói chung, giữa nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới hai nước nói riêng, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển; đồng thời thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương trong thời gian tới.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.