Xác nhận tư cách người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa mới

0:00 / 0:00
0:00
Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV sẽ được khai mạc vào ngày 20/7
Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV sẽ được khai mạc vào ngày 20/7
TPO -  Ngày 9/7, Tiểu ban Nhân sự Hội đồng Bầu cử Quốc gia tổ chức Phiên họp thứ 4 để rà soát, chuẩn bị Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc xác nhận tư cách của người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Tại phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những đóng góp của Tiểu ban Nhân sự vào thành công chung của cuộc bầu cử. Tiểu ban Nhân sự đã giúp Hội đồng Bầu cử Quốc gia về công tác nhân sự.

Theo ông Trần Thanh Mẫn, Tiểu ban Nhân sự đã tham mưu, đề xuất giải quyết công việc thận trọng, lắng nghe ý kiến nhiều chiều, phối hợp tốt với Ủy ban Pháp luật, Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo, Bộ Công an...

Kể cả sau ngày bầu cử 23/5 đến nay, có những việc nảy sinh ở một số đơn vị vi phạm quy định, Tiểu ban Nhân sự đã kịp thời ban hành hướng dẫn cho các địa phương kịp thời xử lý.

Tiểu ban Nhân sự có nhiệm vụ nặng nề là chịu trách nhiệm tham mưu về nhân sự, lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều việc khó, việc đột xuất phát sinh, đòi hỏi phải xử lý kịp thời, chính xác. Đến thời điểm này, nhiệm vụ quan trọng cuối cùng của Tiểu ban Nhân sự là xác nhận tư cách của người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Theo kế hoạch, Hội đồng Bầu cử Quốc gia sẽ tổ chức phiên họp phiên thứ 8, sau đó sẽ báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV tại phiên họp thứ 58 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

MỚI - NÓNG