Sóc Trăng:

Xác minh vụ nữ cán bộ Tỉnh ủy ẩu đả giữa sân trường

TPO - Ngày 3/3, một lãnh đạo của Văn phòng Tỉnh ủy Sóc Trăng cho biết, đơn vị đã nắm thông tin và đang tiến hành xác minh về vụ việc nữ cán bộ Tỉnh ủy ẩu đả giữa sân trường.

Theo vị lãnh đạo này, nhà trường đã làm việc với bà Hà và bà Mỹ, hai phụ nữ này chưa phải là đánh nhau mà chỉ mới 'cự cãi qua lại'. 

“Sau khi xác minh, nếu có sai phạm thì tùy theo mức độ mà xử lý, giáo dục, nhắc nhở cán bộ của cơ quan mình” – vị cán bộ Văn phòng nói.

Trước đó, sáng 3/3, nhiều phụ huynh, giáo viên và học sinh trường Thực hành sư phạm Sóc Trăng rất bất ngờ khi chứng kiến hai phụ nữ lao vào đánh nhau ngay giữa sân trường.

Đó là bà Nguyễn Thị Ngọc Mỹ (kinh doanh vật liệu xây dựng) và bà Hoàng Thị Thu Hà (cán bộ Văn phòng Tỉnh ủy Sóc Trăng).

Một số giáo viên trong trường cho biết, hai người này có con cùng học tại lớp 3D của trường thực hành sư phạm. Trong quá trình học tập, giữa hai cháu có xích mích với nhau và đã kể cho phụ huynh nghe. Tuy đã được nhà trường nhắc nhở, giải thích nhưng một trong hai phụ huynh vẫn ấm ức. 

Sáng 3/3, khi đưa con đến trường, cả hai đã xông vào đánh nhau ngay tại sân trường. Vụ ẩu đả khiến cho bà Mỹ bị thương nhẹ ở mắt.

Sau khi sự việc xảy ra, Ban giám hiệu nhà trường đã làm việc với hai phụ huynh và cả hai đã thừa nhận hành động không đúng của mình.

Theo tìm hiểu của Tiền Phong, bà Hoàng Thị Thu Hà trước đây công tác tại một ngân hàng ở Sóc Trăng, sau đó chuyển về Văn phòng tỉnh ủy Sóc Trăng. Bà Hà là con dâu của nguyên Trưởng Ban Tổ chức tỉnh ủy Sóc Trăng (đã nghỉ hưu). Chồng bà Hà hiện là Trưởng phòng thuộc Công an tỉnh Sóc Trăng.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.