Xác định rõ danh tính nạn nhân vụ sập nhà tử vong

TPO - Theo báo cáo nhanh của bệnh viện Việt Đức, tính tới thời điểm này có 5 nạn nhân của vụ sập nhà được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Trong số này, nạn nhân Lê Thị Hường (46 tuổi, quê quán Thường Tín – Hà Nội) đã tử vong vào lúc 15h10.

Tính tới thời điểm này có 5 nạn nhân của vụ sập nhà được đưa vào bệnh viện Việt Đức cấp cứu. Trong số này, nạn nhân Lê Thị Hường đã tử vong vào lúc 15h10.

Các nạn nhân còn lại gồm:

- Nguyễn Thị Tiêu, sinh năm 1951, nữ, bị tường đổ vào người;

- Vũ Thị Thu Hằng, sinh năm 1978, nữ, HKTT: 107 Trần Hưng Đạo, chấn thương sọ não; chấn thương xương chậu;

- Nguyễn Văn Phúc, sinh năm 1971, HKTT: Thôn Sâm Khúc (Việt Hưng - Văn Lâm - Hưng Yên), bị gãy cẳng chân phải;

- Tào Thị Hiện, sinh năm 1965, nữ, HKTT: Cát Động (Kim Bài - Thanh Oai – HN), làm nghề bán cá ở gần tòa nhà bị gạch đổ trúng người khiến rách chân, đau đầu.

Xác định rõ danh tính nạn nhân vụ sập nhà tử vong ảnh 1

Nạn nhân vụ sập nhà được đưa vào bệnh viện Việt Đức cấp cứu.

Xác định rõ danh tính nạn nhân vụ sập nhà tử vong ảnh 2
Xác định rõ danh tính nạn nhân vụ sập nhà tử vong ảnh 3
Xác định rõ danh tính nạn nhân vụ sập nhà tử vong ảnh 4

Các y bác sĩ khẩn trương cứu chữa cho các nạn nhân.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.