Xác định nghi phạm trộm cắp, sát hại cháu bé 11 tuổi ở Nam Định

0:00 / 0:00
0:00
Đến sáng nay, 25/4, cơ quan chức năng vẫn tiếp tục khoanh vùng hiện trường để điều tra - Ảnh: Hoàng Long
Đến sáng nay, 25/4, cơ quan chức năng vẫn tiếp tục khoanh vùng hiện trường để điều tra - Ảnh: Hoàng Long
TPO - Nguồn tin của Tiền Phong cho biết, Công an Nam Định đã xác định được nghi can trộm cắp, sát hại cháu bé 11 tuổi ở xã Yên Cường, huyện Ý Yên sáng 24/4.

Ngày 25/4, Thượng tá Ngô Minh Mai, Trưởng Công an huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định cho biết, kết quả điều tra đến nay của cơ quan công an đã xác định nguyên nhân tử vong của cháu bé 11 tuổi trong nhà tắm xảy ra trên địa bàn xã Yên Cường là do bị kẻ trộm sát hại.

Công an cũng đã xác định nghi can chính trong vụ án này là một đối tượng đang sinh sống trên địa bàn.

Theo đó, nạn nhân là cháu Khiếu Quang T. (11 tuổi, học sinh lớp 4, Trường Tiểu học xã Yên Cường, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định).

Sáng 24/4, T. ở nhà trông nhà một mình tại nhà riêng ở thôn Trực Mỹ, xã Yên Cường.

Đến khoảng 11 giờ trưa cùng ngày, chị gái T. đi học về không thấy em ở trong nhà. Khi vào nhà tắm, chị T. phát hiện em trai trong tư thế nằm sấp, mặt úp vào chậu nước và đã tử vong.

Nhận tin báo, cơ quan chức năng địa phương và lực lượng Công an đã có mặt tại hiện trường.

Ban đầu, cơ quan chức năng tập trung xem xét hai khả năng gây tử vong cho cháu bé là nạn nhân có thể bị đột tử hoặc điện giật do sử dụng bình nóng lạnh không đảm bảo an toàn.

Tuy vậy, khi kiểm tra trên cơ thể nạn nhân, Công an phát hiện ở phần cổ có vết bầm tím nên đã quyết định tiến hành giám định pháp y.

“Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy đây là vụ án mạng”, thượng tá Mai thông tin.

Đặc biệt, qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng Công an còn phát hiện két sắt của gia đình nạn nhân đã bị phá, mở và bị lấy mất 16 triệu đồng.

Một số người dân sinh sống gần nhà nạn nhân cũng khai báo đã nhìn thấy một người đi từ nhà nạn nhân ra vào buổi trưa ngày 24/4, trước thời điểm phát hiện cháu bé tử vong.

Triển khai các biện pháp nghiệp vụ theo hướng cháu bé bị sát hại, cơ quan công an đã khoanh vùng, xác định nghi phạm chính của vụ án và tiến hành tạm giữ nghi can.

Đến chiều 25/4, đại diện Công an huyện Ý Yên chưa xác nhận thông tin cụ thể về việc đã bắt được hung thủ gây án.

Tuy nhiên, theo nguồn tin của Tiền Phong tại Nam Định, Công an huyện Ý Yên đã tạm giữ một người địa phương và xác định đây là nghi phạm gây án.

Hung thủ giết cháu bé là một người hàng xóm gần nhà với nạn nhân, từng thường xuyên qua lại với gia đình nạn nhân. Đối tượng này trước đó đã có ý định đột nhập nhà anh H (bố cháu bé đã tử vong) để trộm tiền. Đúng hôm kẻ trộm này đột nhập vào hôm qua (24/4) thì không may cháu Tùng ở nhà và phát hiện kẻ trộm. Thấy bị cháu bé phát hiện, tên trộm này đã xuống tay sát hại cháu bé nhằm che dấu tung tích”, nguồn tin này cho biết.

Ngoài ra, cũng theo nguồn tin này thì trước khi xảy ra vụ việc ít ngày, gia đình anh H bị mất 1 con chó trông nhà. Cảm thấy có dấu hiệu bất thường nên anh H đã cẩn thận mang hầu hết số tiền để trong két sắt trước đó đi gửi ở ngân hàng, chỉ để lại 17 triệu đồng trong két sắt.

MỚI - NÓNG