Xác định chủ xe Mercedes rơi cầu Chương Dương làm 2 người chết

Chiếc xe được trục vớt lên từ sông Hồng.
Chiếc xe được trục vớt lên từ sông Hồng.
TPO - Theo thông tin từ Cục đăng kiểm Việt Nam, chiếc xe ô tô đâm tung lan can cầu Chương Dương rơi xuống sông Hồng là loại xe Mercedes GLC300, sản xuất năm 2017 tại Việt Nam.

Chiếc xe mang BKS 30E-868.36, người đứng tên đăng ký là phụ nữ tên Nguyễn Thị Thu H. (trú tại Quang Trung, quận Hà Đông, TP Hà Nội).

Chiếc xe được kiểm định lần gần nhất là ngày 3/7/2017, có hạn kiểm định đến 2/1/2020 tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 33-01S Hà Nội.

Như tin đã đưa, khoảng gần 18h ngày 3/11, chiếc ô tô màu đen di chuyển trên cầu Chương Dương hướng từ quận Long Biên về trung tâm Hà Nội đã đâm vào lan can cầu lao xuống sông mất tích.

Vụ việc khiến giao thông qua cầu Chương Dương bị ùn ứ dài cả hai hướng, các phương tiện lưu thông chậm. Lực lượng chức năng huy động người và phương tiện tìm kiếm chiếc xe cùng những người gặp nạn.

Đến rạng sáng 4/11, chiếc xe được tìm thấy và trục vớt lên từ sông Hồng, bên trong có hai thi thể.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành làm rõ vụ việc.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.