Xả súng tại bang Texas, một người thiệt mạng, nhiều người nguy kịch

0:00 / 0:00
0:00
Một người đem khẩu "súng ma" được làm bằng các bộ phận in 3D tham gia biểu tình (Ảnh: Reuters)
Một người đem khẩu "súng ma" được làm bằng các bộ phận in 3D tham gia biểu tình (Ảnh: Reuters)
TPO - Một vụ xả súng đã xảy ra tại một doanh nghiệp ở bang Texas, Mỹ trong chiều 8/4 theo giờ địa phương khiến một người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Vụ việc xảy ra ở Kent Moore Cabinets, một công ty chuyên sản xuất đồ nội thất ở Bryan, Texas. Ít nhất 1 người bị bắn chết tại hiện trường, 6 người bị thương trong đó có 4 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Cảnh sát Bryan cho biết nghi phạm là một nhân viên của Kent Moore Cabinets. Đến tối ngày 8/4 theo giờ địa phương, cảnh sát vẫn đang ráo riết tìm kiếm nghi phạm.

Vụ việc là vụ xả súng mới nhất trong hàng loạt các vụ xả súng nguy hiểm tại Mỹ kể từ giữa tháng Ba. Đặc biệt, vụ xả súng ở Texas diễn ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Joe Biden công bố một loạt sắc lệnh hành pháp nhằm kiềm chế bạo lực súng đạn.

Theo đó, Bộ Tư pháp Mỹ sẽ tăng cường truy quét nhằm giảm sự gia tăng của "súng ma" tự lắp ráp và yêu cầu các nhà sản xuất “nẹp ổn định”, thiết bị có thể biến súng bán tự động thành súng tự động, phải đăng ký với chính quyền theo Đạo luật súng đạn quốc gia.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.