Xả súng sau đám tang, 6 người thương vong

Cảnh sát có mặt tại hiện trường. Ảnh: Press TV
Cảnh sát có mặt tại hiện trường. Ảnh: Press TV
TPO - Các nhà chức trách Mỹ cho biết, 2 người thiệt mạng và 4 người khác bị thương trong một vụ xả súng bên ngoài một nhà thờ ở quận Brooklyn, thành phố New York.   

Vụ xả súng xảy ra vào khoảng 20 giờ 30 phút (giờ địa phương) ngày 27/4 bên ngoài một nhà thờ ở quận Brooklyn sau khi đám đông tham dự một lễ tang và đang ra về.

Nạn nhân thiệt mạng là 2 nam giới, khoảng 40 tuổi. 4 người bị thương gồm hai phụ nữ (38 và 29 tuổi) và hai nam giới (37 và 44 tuổi). Một trong số những người bị thương trong tình trạng nguy kịch.

“Tôi nghe thấy nhiều phát súng nổ. Tôi vội nằm xuống sàn nhà, ôm lấy con”, Raul Marroqin, một nhân chứng kể lại.

Vụ việc xảy ra chỉ 2 tuần sau vụ xả súng tương tự khiến một người thiệt mạng và một người khác bị thương.

Hiện chưa rõ có bao nhiêu người tham gia vụ xả súng và động cơ là gì, song cảnh sát tin rằng có nhiều tay súng trong vụ việc. Cảnh sát đang tiếp tục điều tra. 

Theo Theo Press TV
MỚI - NÓNG
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
TP - “Rừng khuya im lặng như tờ, không một tiếng chim kêu, không một tiếng lá rụng hay một ngọn gió nào đó khẽ rung cành cây…”, tôi đọc đoạn nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm trước giờ vào khu vực núi Chúa, nơi đang thi công hầm xuyên núi thuộc dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Dự kiến tháng 7/2026, nơi in dấu chân chị Trâm sẽ kết nối hệ thống cao tốc Bắc-Nam.