Viện Kiểm sát xin lỗi dân bị giam oan

Viện Kiểm sát xin lỗi dân bị giam oan
TPO - Trước quyết định sai khiến giám đốc Đinh Quang Điền bị giam oan mấy tháng, Viện Kiểm sát Nhân dân TP Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk) tổ chức công khai xin lỗi nạn nhân vào hôm nay, 31 - 1.

> Xin lỗi dân vì thu tiền trái quy định
> Quy định xin lỗi dân phải bằng văn bản

Ông
Ông Nguyễn Hồng Nam, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân TP Buôn Ma Thuột công khai xin lỗi người bị giam oan.

Xin lỗi

Ngày 31-1, tại Hội trường UBND phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, Viện Kiểm sát Nhân nhân TP Buôn Ma Thuột tổ chức xin lỗi công khai ông Đinh Quang Điền (SN 1965, trú tại tổ 10, khối 4, phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột ), Giám đốc Cty TNHH Quang Điền, vì đã khởi tố, bắt giam oan nạn nhân tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án oan sai khiến ông Đinh Quang Điền bị tạm giam 240 ngày, thời hạn điều tra vụ án bị can là 473 ngày.

Ông Nguyễn Hồng Nam, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân TP Buôn Ma Thuột đã công khai xin lỗi ông Điền.

“Qua đây, với tấm lòng thành thật, với trách nhiệm dám nhìn vào sự thật khi để xảy ra oan sai, điều mà bất kỳ ai cũng không muốn, chúng tôi cũng mong, gia đình ông Điền, công ty và bà con thông cảm, xem xét bỏ qua lỗi vô ý này. Chúng tôi sẽ có trách nhiệm thực hiện việc bồi thường trách nhiệm Nhà nước khi có đơn yêu cầu của ông Điền theo quy định của pháp luật…", ông Nam nói.

"Thay mặt lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân TP Buôn Ma Thuột, các đồng chí đã có lỗi trong việc gây ra oan sai cho ông Điền, xin lỗi công khai đối với ông Đinh Quang Điền, gia đình và trước nhân dân phường …”, ông Nam nói tiếp.

Cũng theo Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân TP Buôn Ma Thuột, quá trình kiểm điểm đã làm rõ, xét thấy không có động cơ, mục đích cá nhân nên đơn vị đã lập hồ sơ đề nghị Hội đồng kỷ luật Viện kiểm sát tỉnh xem xét để xử lý theo quy định.

Theo Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đăk Lăk, để xảy ra những sai phạm như trên, trách nhiệm thuộc về Kiểm sát viên Lê Nam Thắng, người được phân công thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra vụ án; ông Phạm Thế Hà, Phó Viện trưởng trực tiếp phụ trách và ông Nguyễn Hồng Nam, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân TP Buôn Ma Thuột.

Ông
Ông Đinh Quang Điền tải buổi xin lỗi.

Bắt giam

Trước đó, với cương vị giám đốc, ông Điền tiến hành một số khoản vay vốn để phục vụ cho những hoạt động của công ty. Ông Điền mâu thuẫn với một cá nhân cho vay vốn. Ông này làm đơn tố cáo ông Điền chiếm đoạt tài sản.

Ngày 21 - 6 - 2011, Công an TP Buôn Ma Thuột ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với ông Điền.

Ngày 22 - 6 - 2011, Viện Kiểm sát Nhân dân TP Buôn Ma Thuột phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ông Điền với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Vụ án sau đó được chuyển hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Đăk Lăk thụ lý theo thẩm quyền.

Ngày 15 - 12 - 2012, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Côgn an tỉnh Đăk Lăk có kết luận điều tra vụ án, qua đó minh oan cho ông Điền.

Bản kết luận chỉ ra rằng, những khoản vay ngân hàng, tổ chức tín dụng và cá nhân của ông Điền đều thanh toán gốc và lãi đúng theo hợp đồng, nên không cấu thành tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Tuy nhiên, trong một số giao dịch, ông Điền lập phương án kinh doanh, báo cáo tài chính không đúng sự thật, nâng vốn điều lệ để vay số tiền lớn, sử dụng một số tiền lớn để để thanh toán nợ là không đúng quy định Ngân hàng về sử dụng vốn.

Hành vi trên chỉ bị xử phạt hành chính. Do vậy, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Đăk Lăk đã ra các quyết định đình chỉ điều tra bị can, hủy biện pháp ngăn chặn, hủy kê biên tài sản… và có công văn đề nghị phục hồi sinh hoạt Đảng viên cho ông Điền.

“Ngoài thiệt hại về tài sản có thể tính bởi những quyết định sai trái trên, thì những đau khổ trong gia đình như mẹ vì sốc mà tai biến, cha già cũng bị sốc trở nên trầm cảm, vợ hoảng loạn, con cái đi học cũng bị bạn bè khinh rẻ vì có cha tù tội nên chán nản, học hành chểnh mảng, sa sút, thì không có gì có thể bù đắp được”- Ông Điền bức xúc.

Cùng chuyên mục

Đại tướng Lào và Đại tướng Campuchia tới Việt Nam dự diễn tập chung

Đại tướng Lào và Đại tướng Campuchia tới Việt Nam dự diễn tập chung

TPO - Tới thăm chính thức Việt Nam, Đại tướng Khamliang Outhakaysone và Đại tướng Tea Seiha hội đàm với Đại tướng Phan Văn Giang; cùng tham dự cuộc gặp thường niên giữa Bộ trưởng Quốc phòng ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia và diễn tập chung về phòng thủ dân sự giữa quân đội ba nước.

Thủ tướng nêu năm nhiệm vụ cho Đại học Quốc gia TPHCM

Thủ tướng nêu năm nhiệm vụ cho Đại học Quốc gia TPHCM

TPO - Dự lễ khai khóa Đại học Quốc gia TPHCM, Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện cơ chế chuyển giao, thương mại hóa kết quả nghiên cứu; đồng thời đề nghị Đại học kết nối đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo thành một chuỗi thống nhất.

Sách giáo khoa được Ban Bí thư đưa vào chuyên đề giám sát năm 2026

Sách giáo khoa được Ban Bí thư đưa vào chuyên đề giám sát năm 2026

TPO - Đoàn giám sát của Ban Bí thư do Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết làm Trưởng đoàn sẽ giám sát chuyên đề giáo dục phổ thông đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GD&ĐT, trọng tâm vào sách giáo khoa, công tác quản lí, tổ chức, bộ máy, cán bộ, giáo viên của các trường phổ thông; việc đầu tư xây dựng các trường phổ thông...

Số lượng hài cốt liệt sĩ thực hiện an táng là 731 bộ hài cốt liệt sĩ (gồm 698 bộ hài cốt liệt sĩ riêng lẻ và 1 bộ hài cốt tập thể gồm 33 hài cốt liệt sĩ). Ảnh: Báo Sài Gòn Giải phóng

Truyền hình trực tiếp Lễ truy điệu, an táng hơn 1.000 hài cốt liệt sĩ

TPO - Trong các ngày 14 và 15/10, các tỉnh Tuyên Quang, Cần Thơ, Hải Phòng và TPHCM sẽ tổ chức Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, quy tập. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đề nghị Chủ tịch UBND các địa phương trên chỉ đạo Đài Phát thanh và Truyền hình địa phương thực hiện truyền hình trực tiếp Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ trên địa bàn.

Nghiên cứu mua lại nhà thương mại chưa bán được để cho thuê

Nghiên cứu mua lại nhà thương mại chưa bán được để cho thuê

TPO - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu phát triển nhà ở phải căn cứ vào nhu cầu thực tế, khả năng chi trả của người dân và điều kiện từng địa phương; khắc phục mất cân đối cung-cầu và xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng. Phó Thủ tướng cũng gợi mở khả năng mua lại những căn nhà ở thương mại đã xây dựng nhưng chưa tiêu thụ được để bố trí cho thuê.